1 phút di chuyển của tổng thống Mỹ mất 2.614 USD

Mỗi chuyến công du dù trong nước hay ngoài nước của tổng thống Mỹ luôn có một đoàn hộ tống hùng hậu vì sự an toàn của người quyền lực nhất quốc gia này.

11:39 19/02/2017

458a7d765bdfb9.img
ảnh minh họa 

Theo ước tính, Nhà Trắng phải chi khoảng 350 triệu USD mỗi năm chỉ riêng cho việc di chuyển của tổng thống. Và với mỗi chuyến đi, trung bình 1 phút di chuyển của vị lãnh đạo này sẽ ngốn mất 2.614 USD. Con số này hoàn toàn có thể tăng lên sau khi Donald Trump lên thay Barack Obama.

Tính đến hiện tại đã có 4 vị tổng thống Mỹ bị ám sát và 2 trong số đó bị bắn chết khi đang trên đường di chuyển (Garfield và Kennedy). Chính vì thế, Nhà Trắng càng có lý do để tăng cường an ninh và chi tiền mỗi khi tổng thống di chuyển trên đường.

Bên cạnh những chiếc xe chống đạn, đoàn hộ tống, an ninh hỗ trợ,… các Mật vụ sẽ luôn luôn sát cánh bên cạnh tổng thống trên từng bước đi. Trong đoạn video ở trên các bạn sẽ thấy đoàn xe hùng hậu trên đường mỗi khi tổng thống cần di chuyển từ điểm A đến điểm B, chưa kể các biện pháp an ninh khác. Vậy nên chi phí di chuyển cho ông luôn “cao ngất trời” cũng không phải là chuyện lạ.

Dwight Yorke bị từ chối nhập cảnh Mỹ vì luật mới của Trump

Dwight Yorke bị từ chối nhập cảnh Mỹ vì luật mới của Trump

Danh thủ Man Utd không thể nhập cảnh vào Mỹ vì luật kiểm soát biên giới mới của Tổng thống Donald Trump.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất