10 công ty có nhân viên hạnh phúc nhất nước Mỹ năm 2021

Adobe được vinh danh là công ty số 1 có nhân viên hạnh phúc nhất nước Mỹ năm 2021, theo một báo cáo mới từ trang web đánh giá công ty Comparably.

04:00 23/10/2021

Bảng xếp hạng hàng năm xem xét 70.000 công ty ở Mỹ và xác định doanh nghiệp nào là nơi có người lao động hài lòng nhất về môi trường làm việc, lương, các lợi ích và mục tiêu của công ty.

Dưới đây là 10 công ty lớn hàng đầu, có từ 500 nhân sự trở lên, có nhân viên hạnh phúc nhất trong năm nay:

1. Adobe

Giám đốc điều hành: Shantanu Narayen

Trụ sở chính: San Jose, California

2. RingCentral

Giám đốc điều hành: Vladimir Shmunis

Trụ sở chính: Belmont, California

3. Hubspot

Giám đốc điều hành: Brian Halligan

Trụ sở chính: Cambridge, Massachusetts

4. Peloton

Giám đốc điều hành: John Foley

Trụ sở chính: New York

5. Microsoft

Giám đốc điều hành: Satya Nadella

Trụ sở chính: Redmond, Washington

6. Farmers Insurance

Giám đốc điều hành: Jeff Dailey

Trụ sở chính: Woodland Hills, California

7. IBM

Giám đốc điều hành: Arvind Krishna

Trụ sở chính: Armonk, New York

8. Medallia

Giám đốc điều hành: Leslie Stretch

Trụ sở chính: San Francisco

9. Zoom Video Communications

Giám đốc điều hành: Eric Yuan

Trụ sở chính: San Jose, California

10. Experian North America

Giám đốc điều hành: Craig Boundy

Trụ sở chính: Costa Mesa, California

Xếp hạng 10 công ty có nhân viên hạnh phúc nhất nước Mỹ 2021 dựa trên bình chọn của nhân viên ẩn danh về các vấn đề góp phần vào hạnh phúc chung ở nơi làm việc và được gửi cho Comparably trong khoảng thời gian 12 tháng từ tháng 9. 2020 đến tháng 9.2021.

Việc Adobe xếp hạng nhất đã truất ngôi 2 năm liên tiếp của Zoom Video Communications vào năm 2019 và 2020. Zoom Video Communications ở vị trí thứ 8 trong năm nay. 

Giám đốc điều hành Comparably Jason Nazar chia sẻ với CNBC rằng, điểm số khác nhau giữa 10 công ty trong top đầu là không đáng kể. Điều nổi bật trong các đánh giá của Adobe là phản hồi tích cực từ nhiều bộ phận, bao gồm nhân viên sản phẩm, marketing, thiết kế, bán hàng và kỹ thuật. Nhân viên Adobe đánh giá cao công ty qua các yếu tố cho thấy văn hóa làm việc thỏa mãn và môi trường làm việc xây dựng.

Tags:
Đại tướng, cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powell qua đời vì Covid-19

Đại tướng, cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powell qua đời vì Covid-19

Colin Powell, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng và ngoại trưởng da màu đầu tiên của Mỹ, qua đời ở tuổi 84 vì biến chứng sau khi mắc Covid-19.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất