10 trường đại học đắt đỏ “đáng đồng tiền bát gạo” nhất nước Mỹ

Nước Mỹ sở hữu những ngôi trường có chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới, đồng thời mức học phí cũng cao ngất ngưởng, đúng như câu “đắt xắt ra miếng”.

21:30 04/10/2017

1. Viện Công nghệ Massachusetts. Học phí trước trợ cấp: 1.021 tỉ đồng/năm. Học phí thực tế sinh viên phải trả: 495 triệu đồng/năm.

 

2. Viện Công nghệ California. Học phí trước trợ cấp: 984 triệu đồng/năm. Học phí thực tế sinh viên phải trả: 582 triệu đồng/năm.

3. Đại học Stanford. Học phí trước trợ cấp: 1.025 tỉ đồng/năm. Học phí thực tế sinh viên phải trả: 356 triệu đồng/năm 

4. Đại học Harvey Mudd. Học phí trước trợ cấp: 1.1 tỉ đồng/năm. Học phí thực tế sinh viên phải trả: 551 triệu đồng/năm. 

5. Đại học Yale. Học phí trước trợ cấp: 1.04 tỉ đồng/năm. Học phí thực tế sinh viên phải trả: 380 triệu đồng/năm. 

6. Đại học Duke. Học phí trước trợ cấp: 1.072 tỉ đồng/năm. Học phí thực tế sinh viên phải trả: 636 triệu đồng/năm. 

7. Đại học Washington & Lee. Học phí trước trợ cấp: 1.035 tỉ đồng/năm. Học phí thực tế sinh viên phải trả: 542 triệu đồng/năm. 

8. Đại học Georgetown. Học phí trước trợ cấp: 1.06 tỉ đồng/năm. Học phí thực tế sinh viên phải trả: 630 triệu đồng/năm. 

9. Đại học Brown. Học phí trước trợ cấp: 1.076 tỉ đồng/năm. Học phí thực tế sinh viên phải trả: 567 triệu đồng/năm. 

10. Đại học Dartmouth. Học phí trước trợ cấp: 1.091 tỉ đồng/năm. Học phí thực tế sinh viên phải trả: 671 triệu đồng/năm.

Linh Trang

Nguồn: Dân Việt

Tags:
Tin tức vội vã từ CBS về cái chết của Tom Petty

Tin tức vội vã từ CBS về cái chết của Tom Petty

Tin tức nổi bật được đăng tải ngay vào đầu buổi chiều thứ Hai: CBS News đưa tin rằng Tom Petty đã qua đời.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất