101 người thương vong do súng đạn tại Chicago trong dịp Quốc khánh Mỹ

Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 86 người bị thương do súng đạn tại thành phố Chicago (Mỹ) trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua. Đây là số liệu được tờ Chicago Tribune công bố hôm nay (6-7).

22:41 06/07/2017

Những vụ xả súng liên tiếp làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng bạo lực súng đạn tại Mỹ.

Theo Chicago Tribune, một nửa số vụ nổ súng xảy ra trong khoảng thời gian từ 15h30 ngày 3-7 tới 03h30 ngày 4-7, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây và Nam thành phố. 

Mặc dù các nhà chức trách Mỹ đã điều động thêm 1.000 cảnh sát để tăng cường an ninh nhưng tình trạng lạm dụng súng đạn vẫn diễn ra. Nạn nhân trẻ tuổi nhất là một cậu bé 13 tuổi và người lớn tuổi nhất khoảng 60 tuổi. Sau các vụ tấn công này, cảnh sát Chicago đã thu giữ 169 khẩu súng các loại.

Con số thương vong nói trên lớn hơn nhiều so với cùng thời điểm năm 2016, khi 66 người bị trúng đạn trong các vụ tấn công bằng bạo lực tại Chicago dịp Quốc khánh.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng số nạn nhân thương vong do súng đạn tại Chicago đã ở mức 1.800 người. Trong năm ngoái, con số này là 2.035 người.

Tags:
Ngày 4/7: Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ và những sự thật ít người biết

Ngày 4/7: Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ và những sự thật ít người biết

Mặc dù ngày 4 tháng 7 được chọn là ngày kỷ niệm từ rất lâu, nhưng nhiều người cho rằng ngày này không chính xác.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất