13 bang ở Mỹ kiện chính quyền Trump

13 bang của Mỹ ngày 14/8 đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Trump vì cho rằng quy định nhập cư mới là "phi Mỹ" và bất hợp pháp.

02:00 16/08/2019

Trong đơn kiện gửi tới Tòa án quận Đông Washington, nguyên đơn cho rằng quy định mới của chính quyền Tổng thống Trump sẽ tác động đến luật nhập cư của Mỹ và chỉ mang lại lợi ích cho những người nhập cư giàu có.

Tượng Nữ thần Tự do tại New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Nguyên đơn gồm có các bang: Washington, Colorado, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, Rhode Island và Virginia.

Đơn kiện được đệ trình sau khi  ngày 12/8 thông báo sẽ từ chối quyền thường trú và quyền công dân đối với những người nhập cư nhận tem phiếu thực phẩm, bảo hiểm y tế cộng đồng và các phúc lợi xã hội khác. "Để bảo vệ lợi ích cho công dân Mỹ, người nhập cư phải tự túc về tài chính", thông báo của Nhà Trắng nêu rõ và tuyên bố quy định bắt đầu có hiệu lực từ 15/10.

"Thông điệp của chính quyền Trump rất rõ ràng, nếu bạn giàu có, bạn được chào đón, nếu bạn nghèo thì không", Tổng chưởng lý bang Washington Bob Ferguson ra tuyên bố. Ông khẳng định quy tắc mới này của chính quyền Trump là phi Mỹ, vi phạm Đạo luật Nhập cư.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ chưa phản hồi về thông tin trên. Thành phố San Francisco và hạt Santa Clara hôm 13/8 cũng đệ trình một đơn kiện với nội dung tương tự nhằm ngăn chặn quy định nhập cư mới của chính quyền Trump.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
TT Trump: ‘Mệt mỏi với người nhập cư rồi lập tức nhận tiền trợ cấp’

TT Trump: ‘Mệt mỏi với người nhập cư rồi lập tức nhận tiền trợ cấp’

“Tôi không nghĩ là nó công bằng đối với những người dân Mỹ phải đi làm đóng thuế và trả tiền cho những người dân nhập cư vào nước Mỹ. Vì thế điều mà chúng tôi làm chỉ là thực hiện luật di trú đã có từ rất nhiều năm trước đây.”

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất