13 người gốc Việt nắm phần thắng sau cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ

Hơn một nửa trong số 24 ứng viên gốc Việt ở quận Cam gần như chắc chắn trúng cử khi chạy đua vào các cơ quan công quyền Mỹ.

00:30 09/11/2018

[Caption]In the Orange County neighborhood known as , signs for political candidates with Vietnamese names line an intersection. The states growing Asian-American population is expected to have an impact on the midterms in November.

Bảng hiệu quảng bá của các ứng viên gốc Việt tại , quận Cam, bang California. Ảnh: NPR

LA Times đưa tin có 13 người gốc Việt gần như chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ diễn ra hôm 6/11, trong đó tại Westminster, nơi khai sinh Little Saigon, có 4 trên 5 ghế của hội đồng thành phố có khả năng do những người gốc Việt nắm giữ.

Đến cuối ngày 7/11, cảnh sát viên Tài Đỗ và doanh nhân Charlie Nguyễn Mạnh Chí vẫn dẫn trước hơn 10 đối thủ khác khi quận Cam kiểm đếm hơn 4.000 phiếu bầu. Giới chức cho hay các lá phiếu vắng mặt thường là của các cử tri gốc Việt vì nhiều người trong cộng đồng Việt Nam đăng ký bầu cử theo cách này.

"Tôi rất hy vọng. Tôi tin rằng những lá phiếu này sẽ nghiêng về phía chúng tôi như kết quả trước đây", ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí nói. Ông được bầu vào ban giám đốc Sở Vệ sinh Midway City năm 2016 và hiện giữ chức chủ tịch.

Thị trưởng Westminster Trí Tạ, người tuyên bố tái đắc cử, cho hay hội đồng mới của thành phố sẽ đoàn kết để hỗ trợ các doanh nghiệp cùng gần 92.000 cư dân phát triển.

Sergio Contreras, người sinh ra và lớn lên tại Westminster, hiện là thành viên duy nhất không phải người Việt trong hội đồng, cho hay ông hoan nghênh những gương mặt mới.

"Những gì giúp Westminster vững mạnh đó là sự đa dạng của chúng ta. Cuối cùng, tất cả chúng ta đều muốn con cái được giáo dục tốt, chúng ta được an toàn. Tôi rất háo hức về những đồng nghiệp mới", ông nói.

Thị trưởng Westminster Trí Tạ, người tuyên bố tái đắc cử

Ông Trí Tạ tái đắc cử chức thị trưởng thành phố Westminster. Ảnh: OC Register

Người Mỹ gốc Việt cũng chiếm phần đa trong ban điều hành Học khu Westminster, trong đó có ông Xavier Nguyễn, một gương mặt mới, chủ tịch đương nhiệm chạy đua không có đối thủ Khanh Nguyễn và một thành viên khác là Frances Nguyễn.

Những người gốc Việt còn lại trúng cử hoặc tái đắc cử là thượng nghị sĩ khu bầu cử 34 bang California Janet Nguyễn, thị trưởng thành phố Fountain Valley Michael Võ, hai ủy viên hội đồng thành phố Garden Grove Phát Bùi và Thu Hà Nguyễn, ủy viên Học khu Garden Grove Nguyễn Quốc Lân, ủy viên Sở Thủy lợi Dina Nguyễn, và Andrew Nguyễn, cựu ủy viên Học khu Westminster được bầu vào Sở Vệ sinh Midway City.

Ông Karthick Ramakrishnan, giáo sư về chính sách công và khoa học chính trị tại đại học Riverside , cho hay phần lớn người Mỹ gốc Á ở quận Cam theo phe Cộng hòa, dù tỷ lệ bỏ phiếu của nhóm này cho trên khắp nước Mỹ đang có chiều hướng tăng lên.

"Để xâm nhập vào cộng đồng người Mỹ gốc Á ở quận Cam, họ cần có nhiều người gốc Á chạy đua và chiến thắng hơn.", ông nói. "Kể từ khi đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, họ đã tăng cường tiếp cận với các cộng đồng dân cư đa dạng, trong đó có người gốc Á, và điều đó đang mang lại kết quả".

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Nhiều người gốc Việt giành chiến thắng bầu cử giữa kỳ Mỹ

Nhiều người gốc Việt giành chiến thắng bầu cử giữa kỳ Mỹ

Bà Janet Nguyễn giữ vững ghế tại Thượng viện Mỹ trong khi ông Tyler Diệp lần đầu trở thành đại diện bang California tại Hạ viện.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất