200 doanh nghiệp Mỹ khóc ròng vì thuế quan ông Trump

Doanh nghiệp Mỹ hối thúc Tổng thống Trump ngừng áp thuế quan Trung Quốc từ ngày 1/9.

08:00 31/08/2019

Hơn 200 nhà sản xuất và nhà bán lẻ giày, dép tại Mỹ như Nike Foot Locker đã chung tay viết một bức thư gửi tới Tổng thống Donald Trump, đề nghị ông ngừng áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/9, Reuters cho biết.

200 doanh nghiep My khoc rong vi thue quan ong Trump 
Doanh nghiệp Mỹ khóc thét vì thuế quan của ông Trump.

Theo tờ báo Mỹ, số doanh nghiệp đồng thời ký bức thư cảnh báo thuế quan mới của ông Trump khiến người tiêu dùng Mỹ phải trả thêm 4 tỷ USD mỗi năm và làm tăng khả năng suy thoái kinh tế Mỹ.

Lá thư nêu rõ, thuế quan vào tháng tới sẽ ảnh hưởng tới tất cả các sản phẩm giày dép từ Trung Quốc, bao gồm gần như tất cả các loại giày da. Và điều này sẽ khiến những người thu nhập thấp, những người cần cù chẳng bao giờ mua được một đôi giày da, trong khi gia đình của họ đối mặt với mức chi tiêu tăng chóng mặt.

Lá thư cho rằng, thuế quan của không khác nào một loại "thuế ẩn" được trả bởi các cá nhân và gia đình Mỹ.

Khoảng 160 nhóm các ngành hàng thương mại khác, bao gồm cả các nhà sản xuất phần mềm và điện tử, cũng như các nhà bán lẻ, nhà sản xuất rượu... cũng cảnh báo Tổng thống Trump rằng, giá cả cao hơn và sẽ làm mất niềm tin của người tiêu dùng.

Giám đốc điều hành Hiệp hội Các nhà phân phối và bán lẻ giày dép Mỹ (FDRA) Matt Priest, cảnh báo mức thuế cao hơn sẽ dẫn đến mất việc làm trong toàn ngành.

"Ngay từ đầu, chúng tôi đã nói với rằng thuế quan sẽ được trả bởi người Mỹ dưới dạng giá sản phẩm cao hơn. Các cửa hàng giày dép phàn nàn đó là một "kẻ giết việc làm". Chúng tôi hy vọng Tổng thống lắng nghe người Mỹ trên khắp đất nước và ngăn chặn cuộc chiến thương mại không cần thiết này" – ông Priest đề nghị.

Bức thư cũng bác bỏ bình luận của các quan chức Mỹ, trong đó cho biết Trung Quốc có thể phá giá đồng nhân dân tệ để bù đắp chi phí gia tăng.

"Điều đó cơ bản không đúng khi nói đến ngành công nghiệp của chúng tôi bởi giá nhập khẩu tính bằng đồng USD chứ không phải đồng nhân dân tệ. Chỉ riêng việc phá giá đồng nhân dân tệ để bù đắp mức tăng thuế 15% cho một số sản phẩm giày dép thì đồng tiền sẽ phải giảm hơn 40%" – bức thư viết.

Hội đồng Công nghiệp Công nghệ Thông tin Mỹ đồng ý rằng Trung Quốc cần thay đổi các hoạt động thương mại không công bằng, nhưng nhấn mạnh "công cụ thuế quan hiện tại không có hiệu quả mà chỉ đem lại hậu quả tiêu cực".

Chính phủ Trung Quốc và các công ty Trung Quốc không trả thuế trực tiếp cho Mỹ. Tiền thuế được các công ty đăng ký tại Mỹ đóng cho hải quan Mỹ khi hàng hóa vào nước này. Để giảm gánh nặng thuế, các nhà nhập khẩu sẽ thực hiện một số điều chỉnh, chẳng hạn như tăng giá đối với đối tác và người tiêu dùng Mỹ.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) hôm 28/8 tái khẳng định kế hoạch tăng thuế vẫn diễn ra như dự tính.

Trước đó, hôm 23/8, Tổng thống Mỹ tuyên bố từ ngày 1/10, 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc đang bị đánh thuế 25% sẽ bị đánh thuế ở mức 30%. 300 tỷ USD hàng hóa còn lại, vốn được lên kế hoạch bị đánh thuế từ ngày 1/9 ở mức 10%, giờ sẽ bị đánh thuế ở mức 15%. Động thái của Trump diễn ra sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế 5-10% với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ từ ngày 1/9 và 15/12.

Theo lập luận của , người dân Mỹ sẽ "không mất một xu nào" vì chiến tranh thương mại bởi người trả tiền thuế cho Nhà Trắng sẽ là các doanh nghiệp Trung Quốc. Đáng tiếc, lá thư từ các doanh nghiệp Mỹ lần này sẽ là câu trả lời ở cấp vi mô đối với Tổng thống Mỹ.

Nguồn: baodatviet.vn

Tags:
Doanh nghiệp Trung Quốc hưởng lợi gì nếu công ty Mỹ rời đi?

Doanh nghiệp Trung Quốc hưởng lợi gì nếu công ty Mỹ rời đi?

Rút hoạt động theo yêu cầu của Trump, doanh nghiệp Mỹ xem như "tặng" cơ hội tăng trưởng toàn cầu quy mô lớn cho công ty Trung Quốc.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất