2018 là năm nóng kỷ lục thứ tư theo nghiên cứu lịch sử

Số liệu mới tiết lộ cho thấy 2018 được xếp hạng là một trong 4 năm nóng kỷ lục từ trước tới nay.

20:30 28/01/2019

Các nhà khoa học độc lập tại Berkeley Earth đã tính toán rằng nhiệt độ trung bình năm ngoái là 58,93 độ F (14,96 độ C), ấm hơn 1,39 độ (0,77 độ C) so với mức nhiệt trung bình từ năm 1951 đến 1980 và ấm hơn khoảng 2,09 độ (1,16 độ C) so với trước thời đại công nghiệp.

"Nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2018 là mát hơn so với năm 2015, 2016 và 2017, nhưng ấm hơn so với tất cả các năm trước 2015", các nhà nghiên cứu cho biết.

“Nhiệt độ trong năm 2018 có khả năng phản ánh sự biến động tự nhiên đang chậm lại, nhưng mô hình tổng thể vẫn phù hợp với xu hướng dài hạn đối với sự nóng lên toàn cầu.”

Lưu trữ hồ sơ tính toán được bắt đầu vào năm 1850.

Chỉ có năm 2016, 2017 và 2015 ấm hơn năm ngoái, nhưng cũng chỉ có một sự khác biệt nhỏ giữa chúng.

“Điều này phản ánh xu hướng dài hạn đối với sự nóng lên toàn cầu.”

Nhà khoa học khí hậu thuộc Đại học bang Pennsylvania, người không thuộc nhóm Berkeley Earth, cho biết thực tế gần như những năm gần đây đều nằm trong top 5 hoặc top 10 năm nóng nhất là “bằng chứng rõ ràng về sự nóng lên do con người gây ra trên hành tinh này”.

Năm ngoái, 29 quốc gia, bao gồm phần lớn Trung Âu và Nam Cực đã có những năm nóng kỷ lục.

Mặc dù sự chuyển đổi sang điều kiện El Niño là yếu đi vào cuối năm 2018, các kiểu nhiệt độ ở Thái Bình Dương vào cuối năm vẫn duy trì ở mức yếu và không được củng cố.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Tây Nam Mỹ: Nắng nóng kỷ lục, cảnh báo nhiệt độ trong tuần có thể lên tới 129 độ F

Tây Nam Mỹ: Nắng nóng kỷ lục, cảnh báo nhiệt độ trong tuần có thể lên tới 129 độ F

Trung tâm dự báo cho biết các vùng Tây Nam của Hoa Kỳ tuần này có thể đạt nhiệt độ nóng cực điểm nhất trong năm, dự đoán lên tới 120 độ F (tức gần 54 độ C)

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất