2018: Mỗi 18 giây, dân số Mỹ sẽ tăng 1 người

Cơ quan Thống Kê Dân Số Mỹ tiên đoán rằng dân số Mỹ sẽ tăng ở mức 1 người cứ mỗi 18 giây đồng hồ, vào lúc bắt đầu của năm 2018.

04:07 01/01/2018

Nguồn tin này cho hay trên khắp nước Mỹ sẽ có một đứa trẻ ra đời cứ mỗi 8 giây, một người qua đời cứ mỗi 10 giây và có thêm một người khác qua việc di dân quốc tế cứ mỗi 29 giây trong năm 2018, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Sở Thống Kê Dân Số cũng dự đoán rằng dân số Mỹ sẽ lên tới con số 326,971,407 người, tức khoảng 4.4% dân số thế giới, vào ngày 1 Tháng Giêng 2018, tăng 2,314,238 người so với cùng thời gian năm 2017, UPI cho hay.

Sở Thống Kê cũng nói rằng dân số của toàn thế giới sẽ lên tới mức 7,444,443,881 người vào ngày 1 Tháng Giêng 2018, cho thấy có gia tăng 78,521,283 người so với ngày đầu năm 2017.

Cũng theo ước đoán của cơ quan này thì sẽ có 4.3 đứa trẻ ra đời và 1.8 người qua đời cứ mỗi giây đồng hồ trên toàn thế giới trong Tháng Giêng của năm 2018, theo bản tin UPI.

Tags:
Trở ngại khiến Mỹ chưa thể cấm người dân sở hữu súng

Trở ngại khiến Mỹ chưa thể cấm người dân sở hữu súng

Kiểm soát súng ở Mỹ khó thành hiện thực vì nó liên quan đến vận động hành lang, đảng phái chính trị và thói quen của người Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất