21 trẻ em khởi kiện tổng thống Mỹ Barack Obama

19:41 15/09/2016

Một nhóm thiếu niên tại Mỹ đã khởi kiện Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng nhiều cơ quan liên bang vì đã thất bại trong việc ngăn chặn biến đổi khí hậu xảy ra đối với các thế hệ trong tương lai.

Ông Obama phát biểu tại COP21 (ảnh: nature.org)

Theo CNN, 21 thiếu niên đã cùng nhau khởi kiện Tổng thống Obama cùng nhiều cơ quan liên bang. Trong đơn kiện, các em cho rằng thế hệ trẻ của Mỹ đã bị phân biệt đối xử do họ là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu, nhưng lại không đủ tuổi để có thể tham gia bầu cử hoặc đóng góp ý kiến cho các dự luật về môi trường.

Những đứa trẻ vẫn còn đang trong độ tuổi cắp sách đến trường trường tuyên bố rằng, quyền hiến định, quyền tự do và tài sản của các em đã bị xâm hại nghiêm trọng bởi những cơn bão có sức tàn phá mạnh, những trận hạn hán kinh hoàng và mực nước biển ngày càng dâng cao do sự nóng lên của Trái Đất.

Theo bình luận của CNN, phần thắng trong vụ kiện có thể không nghiêng về các em, nhưng những nỗ lực đầy dũng cảm của những thiếu niên này đã đóng góp một phần quan trọng buộc chính phủ Mỹ phải xem xét việc loại bỏ các nhiên liệu hóa thạch được dùng trong sản xuất.

Trong một phiên điều trần được tổ chức tại tòa án bang Oregon, Mỹ, hôm 12/9 vừa qua, thẩm phán Ann Aiken đã lắng nghe những lời tranh luận từ Julia Olson – luật sư của nhóm các bạn trẻ, cũng như từ các luật sư đến từ Bộ Tư pháp Mỹ và các ngành công nghiệp sử dụng nhiên liệu hóa thạch. 

Tại tòa, thẩm phán Aiken cho biết, vụ kiện này có thể được đưa ra tòa án trong vòng 60 ngày tới, sau khi các cơ quan chức năng tiến hành thảo luận và điều tra vụ việc. 

Tổng thống Obama là một trong những nhà lãnh đạo Mỹ tỏ ra sốt sắng nhất trong việc đi tìm những giải pháp ngăn chặn biến đổi khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, những nỗ lực của ông liên tục vấp phải những cản trở từ phía đảng Cộng hòa. Phát biểu trong phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của LHQ về Biến đổi khí hậu (COP21) tại Paris, ông Obama khẳng định: “Chúng ta là thế hệ đầu tiên có thể cảm nhận tác động của biến đổi khí hậu và là thế hệ cuối cùng có thể hành động để ngăn nó”.

Gần đây nhất, vào ngày 3/9, Mỹ đã cùng Trung Quốc, hai quốc gia có lượng khí thải lớn nhất thế giới, đã chính thức phê chuẩn Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu nhằm kiềm chế lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy thực thi thỏa thuận này vào cuối năm nay.

Tags:
Nghiên cứu: Cấp bằng lái cho di dân lậu làm giảm ‘hit-and-run’ tại California

Nghiên cứu: Cấp bằng lái cho di dân lậu làm giảm ‘hit-and-run’ tại California

Kết quả một nghiên cứu mới phổ biến hôm Thứ Hai cho thấy luật California cho phép cấp bằng lái xe cho hàng trăm ngàn di dân lậu ở California có thể làm giảm các tai nạn “hit-and-run,” tức là đụng xe rồi lái đi luôn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất