3 phụ nữ Việt vượt biên sang Úc "thà chết chứ không về nước"

Trước đó, năm 2015, 3 người phụ nữ này từng vượt biên sang Úc bằng đường biển nhưng bị bắt trở lại. Năm 2016, 2 trong 3 người bị phạt tù nhưng được hoãn chấp hành án do đang nuôi con nhỏ, người còn lại bị phạt hành chính.

16:55 10/02/2017

3 phụ nữ Việt Nam tiếp tục vượt biên sang Úc để xin tị nạn sau lần đầu thất bại. Họ từng tuyên bố sẽ "nhảy xuống biển tự tử nếu bị bắt chứ không chịu trở về Việt Nam".

Theo thông tin từ VOA, 3 người phụ nữ này là bà Trần Thị Thanh Loan, Trần Thị Lụa và Trần Thị Phúc đến từ Bình Thuận. Luật sư Võ An Đôn, người từng bào chữa cho 3 phụ nữ về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép cho biết cả 3 cùng gia đình đã dùng thuyền vượt biên sang Úc hôm mồng 4 Tết, tức 31/1 dương lịch.

Ông Đôn nói với VOA: “Sáng nay chị Lụa có gọi điện thông báo cho tôi biết rằng đã vào hải phận nước Úc và đang tiến vào bờ. Tôi không hỏi được nhiều. Chị nói vài câu thì chị cúp máy, mà sóng rất là yếu”.

Phát ngôn viên Bộ Di trú Úc nói với Đài tiếng nói Hoa Kỳ là “chính phủ Australia không đưa ra bình luận về các vấn đề liên quan tới các chiến dịch trên biển” và “bất kỳ chiếc thuyền buôn người nào tìm cách tới Australia sẽ bị chặn bắt và bị gửi trả về nước”.

Trước đó, năm 2015, 3 người phụ nữ này từng vượt biên sang Úc bằng đường biển nhưng bị bắt trở lại. Năm 2016, 2 trong 3 người bị phạt tù nhưng được hoãn chấp hành án do đang nuôi con nhỏ, người còn lại bị phạt hành chính.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại tiểu bang Tây Úc cho biết nếu 3 phụ nữ Bình Thuận này tới được Úc, họ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Hiện Úc đang siết chặt chính sách đối với người nhập cư. Nhưng ông Dũng cũng nói thêm là Úc - ngoài luật pháp nghiêm minh còn là một quốc gia nhân đạo. Ông cho rằng một khi 3 phụ nữ nhất quyết "thà chết không về Việt Nam" thì chính phủ Úc sẽ cứu xét lại. Theo ông, việc vượt biên trái phép bằng đường biển tới Úc "rủi ro rất lớn", mọi người nên đi bằng con đường chính ngạch.

Ông Dương Minh Tân, một người từng vượt biên bằng đường biển tới Úc cũng bày tỏ 3 phụ nữ này nhận được sự đối xử nhân đạo từ chính phủ Úc. Tuy nhiên, ông Tân chia sẻ việc di cư bằng đường biển là rất phức tạp, luật di trú của Úc rất khắt khe.

Cho đến nay, Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chưa đưa ra bình luận về các trường hợp thuyền nhân Việt bị Úc bắt giữ nhưng đã gửi công hàm đề nghị Úc đối xử nhân đạo với những ngư dân bị bắt vì nghi đánh cá trái phép.

 

[

[

[

[

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất