3 thắc mắc phổ biến về New York

Câu trả lời dành cho những ai thắc mắc về biệt danh Quả Táo Lớn, sức thu hút của New York với khách du lịch và tầm ảnh hưởng của thành phố lên thế giới thời trang toàn cầu.

14:50 02/04/2017

Tại sao là “quả táo lớn”?

Mọi người hiện vẫn tranh luận với nhau về gốc gác của biệt danh Quả Táo Lớn dành cho thành phố New York. Có người thì cho rằng The Big Apple xuất phát từ một bài báo đăng trên tờ New York Morning Telegraph, viết về một cuộc đua ngựa ở New Orleans vào thập niên 1920.

Một ý kiến khác lại cho rằng tác giả Edward Martin của cuốn sách The Wayfarer in New York là người đầu tiên nhắc tới thuật ngữ The Big Apple vào năm 1909. Trong đó viết: “New York giống như một quả táo lớn tràn đầy nhựa sống một quốc gia”.

Sau đó, thuật ngữ này trở thành tên một bài hát nổi tiếng năm 1930 và đến năm 1937 thì được dùng làm tiêu đề của bộ phim cùng tên do Walter Graham làm đạo diễn.

Đến năm 1970, tên gọi này chính thức được thành phố sử dụng để thu hút khách du lịch.

Tại sao là kinh đô thời trang?

Kinh đô thời trang là nơi khơi mào những phong cách thời trang quốc tế, đồng thời cũng là trung tâm của ngành công nghiệp thời trang với các hoạt động thiết kế, sản xuất, phân phối, sự kiện, thương mại vận hành không ngừng nghỉ. Đây chính xác là nơi tập trung toàn bộ các hoạt động kinh  doanh, tài chính, giải trí, văn hoá liên quan đến thế giới thời trang và được cả thế giới ghi nhận. Đến nay, các thành phố được cho là kinh đô thời trang toàn cầu bao gồm Milan, Paris, London, Tokyo và New York.

Với sự lên ngôi của phong cách thời trang đường phố, New York bỗng dưng biến thành một sàn catwalk ngoài trời với nhiều phong cách ăn mặc thu hút. Bạn có thể theo dõi những phong cách thời trang của New York qua những blogger nổi tiếng thế giới mà Hotcourses đã từng đưa tin.

Hiện nay, thành phố sở hữu rất nhiều ngôi trường mơ ước của sinh viên ngành thiết kế, thời trang, mà nổi tiếng nhất trong đó có Parsons The New School for Design và Fashion Institute of Technology.

Tại sao là điểm du lịch thu hút ?

Tuy không sở hữu vẻ đẹp mơ màng của châu Âu cổ kính, nhưng New York vẫn thu hút được du khách thập phương nhờ những đặc điểm sôi nổi của mình. Sự bận rộn không ngủ của thành phố từ lúc nào được coi là tượng trưng cho những tháng ngày quay cuồng của công việc, nhưng cũng là nơi chốn bạn có thể hưởng thụ tất cả những thú vui trên đời: đủ kiểu tiệc tùng, ẩm thực vòng quanh thế giới, nhãn hiệu thời trang ngút ngàn, bảo tàng nhà hát rạp chiếu phim lúc nào cũng quay cuồng với những chương trình giải trí mới…

Hơn nữa, phim ảnh cũng có thể xem là tác nhân quan trọng trong việc khơi gợi giấc mơ đặt chân đến Mỹ của nhiều người. Giới trẻ thế giới vẫn mơ một lần dạo bước trên Times Square, thư thả dạo chơi nơi Central Park hay đơn giản là hoà vào dòng người tấp nập đang ngược xuôi vào ra các toà nhà hành chính.

Có lẽ vì đã lỡ gắn bó với New York qua màn ảnh mà ai ai cũng mong được một lần đến Mỹ, để sống một trong những giấc mơ đời mình.

Portland: Ta chưa đi, đất đã hoá tâm hồn

Portland: Ta chưa đi, đất đã hoá tâm hồn

Cái thành phố Portland nhỏ bé nơi tôi đang sống có gì để “yêu” và “khoe” với mọi người nhỉ? Nhưng rồi tôi nghĩ, với mỗi vùng đất thì mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng của mình. Mỗi người sẽ “yêu” một nơi nào đó theo những tiêu chí riêng và rất khó có thể đánh giá hay so sánh.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất