4 thanh niên "người Mỹ nói tiếng Việt" tham gia hôi của còn livestream khoe mẽ trên MXH

Hiện thông tin 4 người Việt tham gia hôi của tại Mỹ đang khiến cộng đồng mạng Việt Nam không khỏi bức xúc.

04:05 02/06/2020

Những ngày qua, các cuộc biểu tình sau sự ra đi tức tưởi của người da màu George Floyd ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, diễn ra trên khắp nước Mỹ. Biểu tình mau chóng từ ôn hòa leo thang, khiến nhiều nơi trên nước Mỹ chìm trong bạo loạn.

Cụ thể, George Floyd, 46 tuổi, bị cảnh sát bắt hôm 25-5 với cáo buộc tiêu thụ tiền giả tại một cửa hàng. Video được công bố sau đó cho thấy một cảnh sát da trắng đè đầu gối vào gáy Floyd trong nhiều phút, khiến người đàn ông da màu qua đời sau đó.

Bốn cảnh sát liên quan đến sự việc đã bị sa thải và người trực tiếp ghì chân lên gáy Floyd bị truy tố tội cấp độ ba.

Người biểu tình đốt phá, hô vang khẩu hiệu ủng hộ Floyd suốt đêm. Họ la hét, ném đồ vật vào nhân viên mật vụ và cố vượt qua hàng rào kim loại.

Đụng độ với cảnh sát đã xảy ra. Cơ quan Mật vụ Mỹ xác nhận hơn 60 nhân viên, đặc vụ đã bị thương trong ba ngày đối phó với biểu tình bạo lực bên ngoài Nhà Trắng.

Trong các cuộc biểu tình đòi công lý cho Floyd, không ít người đã nhân cơ hội ngang nhiên cướp bóc các cửa hàng ở Washington. Đã có ghi nhận nhiều cửa hàng cao cấp của Louis Vuitton, Gucci hay Apple bị cướp công khai.

Mới đây, một tài khoản Facebook đã tố cáo rằng không chỉ người Mỹ, mà ngay cả những người Việt đang sinh sống tại đây cũng đã thực hiện những vụ trộm rồi còn ngang nhiên khoe lên MXH.

Nguyên văn bài chia sẻ:

Đã tìm ra danh tính của những người Mỹ biết nói tiếng việt lợi dụng bạo loạn cướp đồ ở Mỹ.

Trong đó gồm 4 đối tượng:

Lê Thị Cẩm Tú – Nick facebook là Blank Nguyen và Kaity Vo có nhiệm vụ đứng ngoài camp, quay video.

Còn lại Hậu Huỳnh và Phúc Đặng đi loot đồ dạo dù không có nhặt được…, nhưng lấy được vài chai rượu.

Cả team 4 đối tượng này hiện đang cư ngụ tại Garden Grove, thuộc Bang California.

Tất cả đều những cao thủ trẻ thổi, mới chập chững độ bước qua 21 mùa xuân.____

Danh tính đã tìm ra, phần còn lại sẽ trách nhiệm của Chính phủ Mỹ.

Hiện vụ việc đang nhận được nhiều bình luận bức xúc và phẫn nộ của cộng đồng mạng:

Đa phần đều cho rằng đây là hành động đang lên án.

Làm mất mặt người dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Số khác lại cho rằng dù có nghèo thì không đến mức phải có những hành động như thế.

Chính hành động của những bạn trẻ này vô tình chung làm người nước ngoài kì thị Việt Nam về thói trộm cắp.

Cũng trong đêm qua, lần đầu tiên trong lịch sử Nhà Trắng buộc phải tắt điện khi người biểu tình vây Nhà Trắng trong suốt nhiều giờ vào đêm 29-5. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải trú dưới hầm ngầm dành cho tổng thống bên dưới Nhà Trắng khoảng một giờ khi hàng trăm người tụ tập bên ngoài.

Những diễn biến tiếp theo của vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất, mời bạn đọc chú ý theo dõi.

Tổng hợp

Tags:
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất