410.000 người Mỹ có thể chết vì Covid-19 vào cuối năm

Viện nghiên cứu ở Washington dự báo ca tử vong do nCoV ở Mỹ có thể lên tới 410.000 người vào cuối năm nay, gấp đôi so với hiện tại.

21:30 05/09/2020

Dự báo này được Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe (IHME), Đại học Washington, đưa ra ngày 3/9, cao gấp đôi so với gần 187.000 ca tử vong do dịch bệnh hiện nay trong tổng số hơn 6 triệu ca nhiễm ở Mỹ, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins.

Mô hình dự báo của IHME từng được và các quan chức chính phủ trích dẫn, cho rằng số người chết có thể tăng hơn gấp đôi vào ngày 1/1/2021 và thậm chí lên tới 620.000, nếu các bang nới lỏng các hạn chế ngăn Covid-19 và người dân xem nhẹ các hướng dẫn về sức khoẻ cộng đồng.

"Điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Tôi không nghĩ đó là điều ngạc nhiên", tiến sĩ Christopher Murray, giám đốc IHME, nói với các phóng viên trong một hội nghị trực tuyến hôm 4/9, thêm rằng các chính sách của chính phủ và ý thức tuân thủ hướng dẫn ngăn dịch của người dân sẽ quyết định số ca tử vong do Covid-19 vào mùa thu và mùa đông này.

Nhân viên y tế vận chuyển thi thể nạn nhân Covid-19 tại một trung tâm y tế ở Brooklyn, New York, Mỹ, ngày 4/4. Ảnh: Reuters.
Nhân viên y tế vận chuyển thi thể nạn nhân Covid-19 tại một trung tâm y tế ở Brooklyn, New York, Mỹ, ngày 4/4. Ảnh: Reuters.

Ông Murray cho biết ông tin yếu tố mùa đối với nCoV, cũng như các loại virus khác, và cho rằng virus sẽ lây lan dễ hơn ở các vùng khí hậu lạnh vào cuối năm.

Hồi tháng 6, IHME từng dự báo số ca tử vong do Covid-19 sẽ vào khoảng 200.000 người trong tháng 10 và điều này có vẻ đang đúng hướng. Tuy nhiên, một số nhà dịch tễ học chỉ trích IHME đã đưa ra những dự đoán quá xa về tương lai.

IHME đã đưa ra ba dự báo dựa trên các giả định khác nhau gồm trường hợp xấu nhất, trường hợp tốt nhất và trường hợp có khả năng xảy ra cao nhất. Theo kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất, Covid-19 có thể khiến 410.450 người Mỹ thiệt mạng vào 1/1/2021.

Tình huống xấu nhất, với giả định các bang đều nới hạn chế ngăn dịch và rất ít người đeo khẩu trang, 620.028 người sẽ thiệt mạng do Covid-19. Còn trong kịch bản tốt nhất, khi người dân đeo khẩu trang phổ biến,khoảng 288.380 người ở Mỹ sẽ chết do Covid-19.

213 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, sau khi dịch khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc, vào tháng 12/2019, khiến gần 26,8 triệu người nhiễm, gần 879.000 người chết do dịch bệnh, theo trang cập nhật dữ liệu thời gian thực Worldomesters. Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới.

Link nguồn: https://vnexpress.net/410-000-nguoi-my-co-the-chet-vi-covid-19-vao-cuoi-nam-4157284.html

Tags:
Vaccine Covid-19 của Nga tạo kháng thể ở toàn bộ người được tiêm thử

Vaccine Covid-19 của Nga tạo kháng thể ở toàn bộ người được tiêm thử

Kết quả phản ứng kháng thể ở những người được tiêm thử nghiệm vaccine Sputnik V trong giai đoạn đầu được Moscow xem là câu trả lời cho những ai hoài nghi và chỉ trích.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất