7.711 người nhiễm virus corona tại TQ: Gần bằng tổng số ca nhiễm SARS toàn thế giới, tình hình rất nghiêm trọng

Tiểu tổ lãnh đạo công tác ứng phó dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới thuộc TW ĐCSTQ cho biết, dịch bệnh đang ở giai đoạn lây lan mạnh, tình hình phức tạp và nghiêm trọng.

00:30 31/01/2020

Cuộc họp của Tiểu tổ lãnh đạo công tác ứng phó dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới thuộc trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 29/1 chỉ ra, công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay đang được thúc đẩy toàn diện, cường độ phòng ngừa và kiểm soát tiếp tục được tăng cường nhưng dịch bệnh vẫn ở giai đoạn lây lan mạnh, tình hình phức tạp và nghiêm trọng.

Tổ công tác của trung ương ĐCSTQ đã yêu cầu các địa phương nước này nên đẩy nhanh tốc độ sản xuất đồ bảo hộ y tế, khẩu trang, kính bảo hộ y tế, dược phẩm liên quan v.v.... nhằm kịp thời cung ứng, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

Tổ công tác đồng thời yêu cầu cần phải thực hiện tốt công tác ngăn chặn và kiểm soát tình hình dịch bệnh sau khi người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ, hướng dẫn các đơn vị liên quan cho phép nhân viên đến từ vùng dịch nghiêm trọng, nhân viên đảm nhiệm vị trí công tác không cấp bách có thể kéo dài thời gian nghỉ hoặc có thể cho phép nhân viên làm việc online. Các tỉnh và thành phố đang diễn ra dịch bệnh tương đối nghiêm trọng như Hồ Bắc có thể thực hiện các biện pháp cần thiết như hoãn khải giảng, khai trương, khởi động các hoạt động kinh doanh sản xuất v.v...

7.711 người nhiễm virus corona tại TQ: Gần bằng tổng số ca nhiễm SARS toàn thế giới, tình hình rất nghiêm trọng - Ảnh 1.

Số liệu cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh viêm phổi ở Trung Quốc.

Theo báo cáo ngày 30/1 của Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc, trong ngày 29/1, 31 tỉnh (khu tự trị, thành phố tự trị) và Tân Cương xuất hiện 1.737 trường hợp nhiễm mới (Tây Tạng tiếp nhận trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên), 131 trường hợp nghiêm trọng mới và 38 trường hợp tử vong mới (gồm 37 trường hợp ở Hồ Bắc và 1 trường hợp ở Tứ Xuyên), 21 trường hợp đã được xuất viện, 4.148 trường hợp nghi ngờ nhiễm mới.

Như vậy, tính đến 24h00 ngày 29/1, Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận toàn Trung Quốc có 7.711 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 1.370 trường hợp nghiêm trọng, 170 trường hợp tử vong, 124 trường hợp được xuất viện, 12.167 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh.

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) cho biết, theo các cơ quan y tế, gần 8.000 người nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona tại Trung Quốc hiện nay gần bằng tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn thế giới trong dịch SARS năm 2002-2003.

Link nguồn: https://soha.vn/7711-nguoi-nhiem-virus-corona-tai-tq-gan-bang-tong-so-ca-nhiem-sars-toan-the-gioi-tinh-hinh-rat-nghiem-trong-20200130112700168.htm

Tags:
Số người chết vì dịch viêm phổi tăng lên 169

Số người chết vì dịch viêm phổi tăng lên 169

Giới chức Trung Quốc cho biết số người thiệt mạng do dịch viêm phổi cấp đã tăng lên 169 và số ca nhiễm bệnh là 7.711.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất