800 suất học bổng từ 54 ngôi trường Mỹ

Hàng trăm suất học bổng 10.000 – 50.000 USD sẽ được giới thiệu tại triển lãm du học Mỹ ngày 17/6 tại TP HCM và 18/6 ở Hà Nội.

00:13 16/06/2017

Triển lãm do 54 trường Mỹ phối hợp tổ chức cùng AAC, nhằm giúp học sinh Việt Nam tiếp cận với 800 suất học bổng giá trị, hồ sơ xin visa dễ dàng hơn.

Hầu hết các trường tham dự đều có học bổng 100% dành cho học sinh xuất sắc. Các học bổng giá trị cao hoặc toàn phần của Đại học Temple, Full Sail thường đòi hỏi bài luận hay. Tuy nhiên, vẫn có nhiều suất không yêu cầu viết “essay”. Theo đó, học bổng 10.000 – 19.000 USD dành cho năm đầu ngành giải trí truyền thông trường Clark College chỉ xét duyệt dựa trên kết quả GPA, duy trì sang năm tiếp theo nếu sinh viên học tập tốt.

Trường đào tạo y dược Massachusetts College of Pharmacy and Science cũng cấp nhiều suất 10.000 – 16.000 USD cho cả bậc đại học và thạc sĩ, dành cho người có GPA 8.0 và SAT 1160 trở lên.

Các đơn vị tổ chức sẽ hỗ trợ tài chính cho du học sinh Việt đi Mỹ bằng cách tặng một khóa Toefl, phí thi SAT và 5 bộ sách SAT-1, miễn phí làm hồ sơ du học trị giá 1.000 USD.

Bạn nên mang theo kết quả học tập và điểm  đến triển lãm để các trường tư vấn trực tiếp.
Bạn nên mang theo kết quả học tập và điểm đến triển lãm để các trường tư vấn trực tiếp.

Triển lãm cũng giới thiệu chương trình lấy 3 bằng trung học, cao đẳng và đại học Mỹ trong 4 năm. Nguyễn Ngọc Minh Trang (ngành kế toán, University of Cincinnati) là một trong những du học sinh theo đuổi chương trình lấy bằng kép, cho phép nộp hồ sơ từ năm 16 tuổi để lấy bằng trung học và cao đẳng trong 2 năm.

2 năm cao đẳng được tính tương đương với năm nhất và năm 2 đại học. Quãng thời gian này đủ để Trang được Đại học Cincinnati danh tiếng cho phép chuyển tiếp vào năm thứ 3 và lấy bằng cử nhân ở đây. Mới 18 tuổi, Trang đã là sinh viên năm 3 của University of Cincinnati, top 100 trường công lập tốt nhất nước Mỹ với chi phí tiết kiệm.

Quá trình học bằng kép và chuyển tiếp giúp tiết kiệm chi phí vào trung học vốn đắt đỏ tại Mỹ. Học phí các trường cao đẳng cộng đồng dao động khoảng 10.000 USD, đại học 30.000-60.000 USD mỗi năm. Nhờ cách tính 2 năm cao đẳng tương đương 2 năm đầu đại học, bạn còn tiết kiệm được 65% học phí trong quãng thời gian đó.

Ngoài ra, việc học 2 năm tại các trường cao đẳng cộng đồng sẽ giúp học sinh có hồ sơ và tiếng Anh tốt hơn, đủ sức cạnh tranh với sinh viên bản địa để chuyển tiếp vào các đại học lớn.

Image-ExtractWord-1-Out-5221-1497410558

Tại triển lãm, các chuyên gia còn tập trung phân tích nhiều ngành nghề đang thiếu nhân lực tại Mỹ, đặc biệt là lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Du học sinh ngành này sẽ được ở lại Mỹ 3 năm sau khi ra trường. Mức lương trung bình là 76.000 USD mỗi năm, cao gấp đôi mức của toàn thị trường lao động Mỹ.

Triển lãm cũng dành thời gian chia sẻ các chương trình học không yêu cầu SAT, TOEFL; giới thiệu cơ hội thực tập có lương tại các công ty lớn của Mỹ; cập nhật chính sách visa, định cư, du học mới thời chính quyền Tổng thống Trump

Triển lãm du học 54 trường Mỹ diễn ra lúc 15-18h30 ngày 17/6 tại Equatorial Hotel, quận 5, TP HCM; 9-12h ngày 18/6 tại Hilton Hotel, số 1 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Học sinh đăng ký trước tại đây, 200 người đầu tiên sẽ được tặng vé xem phim. Liên hệ văn phòng AAC Hà Nội (tầng 2 tòa nhà Bảo Anh, 62 Trần Thái Tông, Cầu Giấy), điện thoại 043792 5288; hoặc AAC TP HCM (lầu 1, phòng 102 LANT Building, 56-58-60 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, quận 1), 0838274243.

Theo VnExpress

Tags:
Cô gái vô gia cư trở thành tân sinh viên Stanford

Cô gái vô gia cư trở thành tân sinh viên Stanford

Không nơi ở, làm đủ việc để kiếm tiền sống qua ngày cùng mẹ và hai chị em gái, nhưng Megan Faircloth có thành tích học tập xuất sắc.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất