98 trường hợp vi phạm nhập cư bị bắt giữ tại Texas và Oklahoma

ICE đã bắt giữ 98 trường hợp vi phạm nhập cư tại Texas và Oklahoma.

03:30 28/09/2018

98 trường hợp bị bắt giữ vì vi phạm nhập cư.

Các quan chức thực thi di trú trong khoảng thời gian 10 ngày ở Texas và Oklahoma đã bắt giữ 98 người, bao gồm 29 người đã bị trục xuất trước đó, vì tội buôn ma túy, tình dục và vũ khí.

Các nghi phạm bị bắt giữ là những người nhập cư bất hợp pháp và "những kẻ vi phạm nhập cư" từ Mexico, El Salvador, Honduras, Quần đảo Marshall, Pakistan và Peru, Bộ Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tuyên bố.

Các quan chức liên bang cho biết những người bị bắt đã được nhắm mục tiêu vì những cáo buộc trước đây của họ, bao gồm tấn công, DUI, buôn bán ma túy, giết người, bạo lực gia đình, sở hữu ma túy và tội phạm tình dục chống lại trẻ em.

Ngoài ra, năm trong số những người bị giam giữ là "các thành viên băng đảng đã được xác nhận", theo cơ quan liên bang.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Chồng đưa vợ đi đẻ bị ICE chặn b.ắ.t, vợ vào bệnh viện một mình

Chồng đưa vợ đi đẻ bị ICE chặn b.ắ.t, vợ vào bệnh viện một mình

Một bà bầu ở California nói rằng bà phải tự lái xe vào bệnh viện để đẻ, sau khi chồng bà bị cảnh sát di trú (ICE) chặn b.ắ.t trên đường.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất