9X ẵm học bổng 6,4 tỷ đồng của trường ĐH số 1 thế giới nhờ bài luận về bóng đá và đời sống

Suất học bổng toàn phần trị giá 6,4 tỷ đồng của trường ĐH Massachusetts Institute of Technology University (MIT) tại Mỹ được trao cho 'chàng trai vàng' Hóa học - Đinh Quang Hiếu.

04:10 27/01/2018

Đinh Quang Hiếu sinh năm 1999, tốt nghiệp lớp 12A1 Hoá trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên được mệnh danh là 'chàng trai vàng' Hóa học khi đạt 2 huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế 2 năm liên tiếp 2016 và 2017. Với những thành tích đáng nể, năm 2017, Hiếu được tuyển thẳng vào ngành Y đa khoa của trường Trường ĐH Y Hà Nội.

Quang Hiếu 2 năm liên tiếp đạt Huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế.

Nuôi giấc mơ được lĩnh hội tri thức Hóa học quốc tế, Hiếu quyết định nộp hồ sơ xin học bổng nước ngoài. Sau một thời gian tìm hiểu, Hiếu biết được Massachusetts Institute of Technology University (MIT) là một trong những trường đại học quy tụ những giáo sư hàng đầu về chuyên ngành Hóa học, Vật lý, Vật liệu,… Đây cũng là mục tiêu của Hiếu trong việc chinh phục học bổng du học.

Không như nhiều thí sinh khác khi rải hồ sơ ở nhiều trường Đại học khác nhau, Hiếu chỉ tập trung vào MIT và đây cũng là trường ĐH đầu tiên mà cậu bạn xin học bổng. 'Hồ sơ mình nộp cho trường gồm có thành tích về học tập, một số hoạt động ngoại khóa, các điểm chuẩn Hóa học và 5 bài luận ngắn về những chủ đề đời sống xung quanh' - Hiếu kể.

Với Hiếu, khó khăn nhất trong thời gian viết bài luận chính là cách diễn đạt. 'Tiếng Anh của mình ở mức khá nên gặp khá nhiều trở ngại trong lúc viết, bài luận cũng phải chỉnh sửa nhiều lần để câu cú mượt mà, trôi chảy hơn. Khoảng thời gian hoàn thành bài luận là khoảng 2 tháng. Cùng thời gian này mình thi SAT nữa nên hơi gấp' - Hiếu chia sẻ thêm.

Quang Hiếu đang tranh thủ thời gian để học thêm và tham gia hoạt động xã hội trước khi đi du học.

Khi nhận được thông báo trúng tuyển, Hiếu vô cùng hạnh phúc. Chàng trai này cho biết, trường hợp nếu không đỗ MIT, sẽ chọn một số trường khác như California Institute of Technology, National University of Singapore, Nanyang Technological University,… Với học bổng toàn phần tại MIT, 'chàng trai vàng' Hóa học sẽ được hỗ trợ số tiền 6,4 tỷ đồng trong 4 năm học.

Hiếu sẽ lên đường du học vào tháng 8 tới đây, trước thời gian nhập học 1 tháng. Từ đây đến lúc đặt chân sang Mỹ, chàng trai này dự định sẽ tham gia nhiều hoạt động xã hội để có thêm kinh nghiệm và bổ sung một số kỹ năng mềm.

Điều mà Hiếu lo lắng trước khi sang Mỹ du học chính là thời tiết khắc nghiệt. Hiếu cũng tham gia vào hội những học sinh đỗ vào MIT cùng đợt để kết nối nhanh chóng với những người bạn quốc tế và hòa nhập tốt hơn ở môi trường học tập mới.

Khi hỏi về dự định của mình sau 4 năm học ở Mỹ, Hiếu cho biết cậu bạn chưa xác định rõ, đặc biệt là quyết định có về Việt Nam hay không.

Tags:
Bị hack, tivi căn tin trường học bỗng chiếu phim người lớn

Bị hack, tivi căn tin trường học bỗng chiếu phim người lớn

Học sinh Trường trung học Mount Zion (Mỹ) ngỡ ngàng khi tivi trong căn tin bỗng chiếu phim người lớn. Biết sự việc, thầy hiệu trưởng hoảng hồn cuống cuồng chạy đi tắt tivi.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất