Ai có sức khỏe tốt hơn sẽ trở thành tổng thống Mỹ?

20:49 12/09/2016

Kỳ bầu cử tổng thống Mỹ 2016 có thể sẽ là kỳ bầu cử được định đoạt bởi yếu tố kỳ lạ nhất từ trước đến nay, đó là sức khỏe. Ở thời điểm hiện tại, cuộc đối đầu giữa Hillary Clinton và Donald Trump có vẻ như sẽ được quyết định bởi việc: ai có sức khỏe tốt hơn, người đó sẽ trở thành tổng thống Mỹ.


Dù kết quả cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm nay có thế nào đi nữa, thì vẫn có thể khẳng định rằng đây là một cuộc bầu cử lịch sử đối với . hoặc sẽ có một nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử hoặc sẽ là một vị tổng thống có xu hướng dân túy nhất từ trước đến nay. Nhưng sự đặc biệt của kỳ bầu cử năm nay vẫn chưa dừng lại ở đó, nó có thể sẽ là kỳ bầu cử được định đoạt bởi yếu tố kỳ lạ nhất từ trước đến nay, đó là sức khỏe. Ở thời điểm hiện tại, cuộc đối đầu giữa Hillary Clinton và Donald Trump có vẻ như sẽ được quyết định bởi việc: ai có sức khỏe tốt hơn, người đó sẽ trở thành tổng thống Mỹ.

Ngày lễ tưởng niệm vụ khủng bố 11.9 ở Mỹ năm nay, sự đau thương và xúc động về tai họa mà nước Mỹ phải gánh chịu cách đây 15 năm phần nào bị che phủ bởi một sự kiện khá đặc biệt: ứng cử viên tổng thống Mỹ của Hillary Clinton phải rời khỏi lễ tưởng niệm tại New York khi buổi lễ vừa mới diễn ra với lý do là cảm thấy mệt do nhiệt độ ngoài trời quá cao. Cụ thể, khi sự kiện tưởng niệm ngày 11.9 diễn ra khoảng một tiếng rưỡi thì bà Hillary đã rời khỏi đó và quay trở về nhà con gái ở Manhattan. Vị ứng cử viên tranh cử vị trí tổng thống Mỹ này chỉ xuất hiện trước truyền thông vài tiếng sau đó với cặp kính râm và những lời trấn an về sức khỏe của mình.

Phát ngôn viên của bà Hillary, Nick Merrill, tuyên bố trước báo giới về nguyên nhân vụ việc: “Trong buổi lễ, bà ấy cảm thấy quá nóng nên rời đi và đến căn hộ của con gái ở gần đó để nghỉ ngơi và đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều”. Điều này được xác nhận bởi đại diện đảng Dân Chủ tại thành phố New York là Joe Crowley.

Ở một thời điểm khác, điều này có thể chỉ được xem là một cơn choáng nhẹ do nắng nóng gây ra; nhưng ở thời điểm hiện tại, đây lại được xem là một vấn đề hệ trọng, khi đang có rất nhiều tin đồn về tình trạng sức khỏe của bà Hillary Clinton. Một đoạn video dài khoảng 10 phút được phát trên Youtube đã đưa ra những thông tin và chẩn đoán về hồ sơ bệnh án được cho là của bà Hillary.

Trong đoạn video này có hình ảnh scan não với lời chẩn đoán rằng sức khỏe của bà Hillary đang bị đe dọa bởi những cơn động kinh cục bộ phức tạp, thậm chí tính mạng có thể bị đe dọa và bà Hillary có thể sẽ không sống quá 18 tháng. Người đăng tải đoạn video này ẩn danh nhưng tự nhận là một giáo sư y khoa tại một trường đại học hàng đầu ở Mỹ. Ông này cho hay: “Chúng ta có thể thấy bà Hillary có vấn đề về vận động, giao tiếp bằng lời nói, hay quên và yếu. Mất trí vì nghẽn mạch máu dưới vỏ não là hình thái đặc biệt nguy hiểm của căn bệnh, vì nó ảnh hưởng đến thân não – cơ quan điều khiển nhiều chức năng của cơ thể”.

Đây không phải là lần đầu tiên những tin đồn về sức khỏe của bà Hillary Clinton xuất hiện, và cũng không phải lần đầu vị cựu Ngoại trưởng Mỹ này lên tiếng bác bỏ những tin đồn này và thậm chí gọi chúng là “hồ sơ bệnh án rác rưởi”. Nhưng khách quan mà nói thì không phải là không có cơ sở cho những tin đồn thất thiệt này. Bà Hillary đã có khá nhiều lần tỏ ra sút kém về trí nhớ trong khi phát biểu hoặc diễn thuyết trước đám đông, một điều được nhiều bác sĩ nhận định có thể là triệu chứng của sự giảm trí nhớ hoặc mất trí nhớ tạm thời.

Lý do của tình trạng này có thể xuất phát từ việc bà Hillary bị chấn thương ở đầu trong năm 2012 và sau đó chấn thương này phát triển thành tình trạng xuất hiện những cục máu đông. Việc bà Hillary buộc phải rời khỏi buổi lễ tưởng niệm tại New York trong ngày 11.9 vừa qua có thể không liên quan đến vấn đề bệnh tật mà các tin đồn gây ra, nhưng cũng có thể nó sẽ trở thành cái cớ để làm trầm trọng hơn những tin đồn thất thiệt này. Có thể, sau khi FBI vào cuộc điều tra vụ việc bà Hillary sử dụng địa chỉ email cá nhân khi còn giữ cương vị ngoại trưởng, thì lần này có thể sẽ có một cuộc điều tra khác nhắm đến sức khỏe của vị ứng cử viên đảng Dân Chủ.

Tuy nhiên, bà Hillary không phải là người duy nhất có vấn đề về sức khỏe. Ông Donald Trump cũng đang phải hứng chịu áp lực từ vấn đề này, dù có nhẹ hơn đối thủ của mình chút ít. Hiện tại, ở độ tuổi 70 cũng đang bị đặt nhiều dấu hỏi về tình trạng sức khỏe, dù hình ảnh thường trực của vị ứng cử viên đảng Cộng Hòa này trên truyền hình và tại các buổi diễn thuyết thường là một sự trái ngược của bệnh tật hay tuổi tác. Dựa vào những gì thể hiện khi đứng trước công chúng, có lẽ đây là vị ứng cử viên năng động và dồi dào sinh lực nhất từ trước đến nay. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hoàn toàn khỏe mạnh.

Trong một lá thư ngắn do chính tay Donald Trump viết và được công khai, thì vị ứng cử viên này thừa nhận ông bị chứng huyết áp cao nhưng các chuyên gia y tế cho rằng nó không đáng ngại, và ông Trump hoàn toàn có thể là một ứng cử viên dồi dào sức khỏe nhất. Những tin đồn về sức khỏe của ông Trump cũng xuất phát từ lá thư này, khi nhiều người cho biết vị tỷ phú này viết nó trong khoảng 5 phút với sự vội vã và lo lắng. Khá nhiều người cho rằng ông Trump có triệu chứng của bệnh tăng động, và thậm chí là nguy cơ tai biến do huyết áp quá cao.

Tags:
Nghiên cứu: Cấp bằng lái cho di dân lậu làm giảm ‘hit-and-run’ tại California

Nghiên cứu: Cấp bằng lái cho di dân lậu làm giảm ‘hit-and-run’ tại California

Kết quả một nghiên cứu mới phổ biến hôm Thứ Hai cho thấy luật California cho phép cấp bằng lái xe cho hàng trăm ngàn di dân lậu ở California có thể làm giảm các tai nạn “hit-and-run,” tức là đụng xe rồi lái đi luôn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất