“Âm thầm nhưng rầm rộ” sinh con để định cư Mỹ

Muốn con có quốc tịch để thuận lợi du học, định cư Mỹ sau này, nhiều bà mẹ đã bay xa vạn dặm “vượt cạn”. Sang Mỹ sinh con đang là xu thế dù rất “âm thầm nhưng rầm rộ” trong giới có điều kiện, khá giả ở Việt Nam.

08:30 07/08/2018

Muốn con có quốc tịch để thuận lợi du học, định cư Mỹ sau này, nhiều bà mẹ đã bay xa vạn dặm “vượt cạn”.

“Nhét túi” ít nhất 35.000 USD để định cư Mỹ sinh con

Sau 4 tháng bôn ba nơi đất khách, chị N.M.C. (28 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) về nước với cậu con trai mới sinh mang quốc tịch Mỹ.

“Có quốc tịch Mỹ, gia đình mình sẽ không phải lo lắng về con đường du học và định cư Mỹ cho con sau này”, chị C. giải thích về lựa chọn của mình.

Đi sinh ở nước ngoài, các sản phụ hầu như chuẩn bị tâm thế tự thân vận động, “vượt cạn” một mình Ở bệnh viện, sản phụ nào cũng được bác sĩ cư xử bình đẳng, không phân biệt có tiền hay không. Trước đó tôi bị sẩy thai ở nhà vì đau bụng dữ dội, chảy máu nhiều nhưng tự xử lý mà không dám gọi cho số cấp cứu 911. Bạn biết vì sao không?

Hầu như những ai dự định sinh con tại Mỹ đều lo xin visa trước khi có bầu hoặc khi có bầu dưới 2 tháng, bởi lúc đó không hề thấy bụng của người mẹ. visa Mỹ có thời hạn 1 năm nên cũng đủ thời gian để các bà mẹ chuẩn bị.

Ngoài ra, khi nhập cảnh du lịch ở Mỹ cũng như mấy nước khác thôi, không phải khám sức khỏe. Tuy nhiên, các mẹ cũng có thể gặp bang hay hải quan nào khó, thấy có bầu và có dấu hiệu nói dối khi xin visa thì sẽ bị từ chối cho nhập cảnh.

Hiện nay, càng có nhiều người sang Mỹ du lịch lúc đang có bầu và ở lại sinh con để con có quốc tịch Mỹ. Không chỉ bởi điều kiện y tế tốt mà điều cốt lõi là Hiến pháp Mỹ công nhận mọi em bé, bất kể ba mẹ là ai, sinh ra trên lãnh thổ Mỹ đều hiển nhiên có quốc tịch Mỹ.

Chính vì thế, sang Mỹ sinh con để con có quốc tịch Mỹ đang là xu thế “âm thầm nhưng rầm rộ” trong giới có điều kiện, khá giả ở Việt Nam. Một cuộc “vượt cạn” ngoại quốc ấy cũng lắm kỳ công và đòi hỏi điều kiện kinh tế.

Như chị C., kế hoạch “di cư” con sang Mỹ đã được gia đình chị xác định ngay khi vợ chồng có kế hoạch sinh con. Chị đã xin visa du lịch Mỹ từ khi hai vợ chồng lên “chiến dịch” có bầu. Khi mang thai được 6 tháng, chị C. qua Mỹ và sinh con ở đây.

“Vì Mỹ chỉ cho phép ở lại 3 tháng mỗi lần nhập cảnh với visa du lịch nên vừa sinh xong một tuần mình lại đi qua Canada. Một tháng sau, mẹ con cứng cáp rồi mới bay về Việt Nam”, chị C. kể.Trong khi đó, cũng sinh con ở Mỹ để con có quốc tịch xứ cờ hoa nhưng chị H.B.T. (ngụ Hà Nội) lại có hoàn cảnh khác. Chồng chị xin du học bên Mỹ. Chị sau đó qua thăm và chăm sóc chồng. Chị sinh con ở Mỹ. Thế là con của hai vợ chồng hiển nhiên có quốc tịch Mỹ.

Trong khi đó, chị T.T.V. (32 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM), cho biết trường hợp của chị là đã có thẻ thường trú định cư Mỹ. Tuy nhiên, khi sinh bé đầu, chị V. chưa đủ điều kiện để có quốc tịch Mỹ nên chị phải qua Mỹ sinh để lấy quốc tịch Mỹ cho con.

Theo tính toán của chị V., để đi sinh định cư Mỹ sinh thì ít nhất phải “nhét túi” khoảng 35.000 USD. Với viện phí sinh thường khoảng 20.000 USD, nếu sinh mổ thì mức viện phí lên đến hơn 30.000 USD. Thêm vào đó là chi phí khám thai trong thời gian thai kỳ ở Mỹ. Như chị V. thăm khám thai từ lúc 15 tuần đến 36 tuần là khoảng 1.000-1.500 USD. Còn lại là chi phí ăn ở trong thời gian ở Mỹ.Đó là chưa kể khoản chi phí để lo visa, các loại thủ tục nhập cảnh trước đó và vé máy bay. Mang theo con cũng đồng nghĩa với việc chi phí cho cuộc sống sẽ cao hơn, trong khi học bổng lại chỉ được cấp cho … một người.

Theo tính toán của chị V., để đi sinh định cư Mỹ sinh thì ít nhất phải “nhét túi” khoảng 35.000 USD.

Một mình “vượt cạn”

Chị B.M.T. (29 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) cũng là một trong số những người mẹ ra nước ngoài sinh con để con có quốc tịch nước ấy. Đất nước chị T. đến lại là Canada bởi chị đã có thẻ thường trú nhân và nếu con được sinh ở đây sẽ được xét quốc tịch.

“Trên chuyến bay đến Canada để đi sinh đó mình cảm thấy rất lo lắng và đơn độc vì bụng mang dạ chữa đi một mình. Ông xã và mẹ mình rớt visa. Qua đó, mình ở nhà cậu và hầu như phải tự thân vận động tất cả trong thời gian chờ sinh và sau sinh. Lúc đó, mình luôn cầu mong cho mọi chuyện thuận lợi. May mắn là hệ thống chăm sóc y tế của Canada cho mẹ và em bé rất tốt”, chị T. kể.

Chị chọn sinh ở Canada vì có nhà cậu ở đây, ngoài ra khi cha mẹ có thẻ thường trú thì em bé sinh ra trên lãnh thổ nước này được quốc tịch Canada. Đồng thời, yên tâm con mình làm công dân Canada sẽ được hưởng các chính sách về giáo dục tại đây sau này.

Tự thân vận động là điều hầu như các bà mẹ phải chịu chấp nhận khi chọn sinh con ở “đất khách” vì tất nhiên sẽ không có người thân chăm sóc, phụ giúp.“Sinh con định cư Mỹ chỉ cực mỗi một việc là ít người phụ, may mắn thì có bà ngoại đi chung qua rồi phụ mình, chứ việc kiếm và thuê vú em là rất khó và mắc. Ở VN thì có nhiều người hơn”, chị T.T.V. (32 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM), chia sẻ về chuyến “vượt cạn” ngàn dặm của mình.

 

Sinh con định cư Mỹ chỉ cực mỗi một việc là ít người phụ, may mắn thì có bà ngoại đi chung qua rồi phụ mình, chứ việc kiếm và thuê vú em là rất khó và mắc. Ở VN thì có nhiều người hơn

Dù có nhiều điều phải đối mặt khi dám một mình ‘vượt cạn’ nơi đất khách quê người nhưng ít thai phụ hiểu rõ rằng: những trường hợp sinh được trên máy bay là cực kỳ hiếm và may mắn. Bay xa trong những tháng cuối của thai kỳ là sự mạo hiểm đáng sợ của thai phụ.

Rất nguy hiểm

Theo Tiến sĩ – bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Trưởng Khoa Sản M, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), mang thai là thời gian người phụ nữ cần được chăm sóc, nghỉ ngơi cẩn thận và chu đáo. Trong đó, ba tháng đầu là giai đoạn nhạy cảm nhất, cần được an dưỡng vì giai đoạn này thai chưa ổn định. “Ngay cả không làm gì hết cũng có khả năng sẩy thai”, bác sĩ Hà nói.

 

Theo bác sĩ, khi đi máy bay, việc thay đổi áp suất có thể gây ảnh hưởng đến thai nhi. Ngay người bình thường, khi máy bay cất cánh, hạ cánh còn cảm giác ù, đau tai do sự thay đổi này.

Bác sĩ Hà cho biết: Mang thai trên 28 tuần, thai phụ không được đi máy bay xa. Mang thai trên 36 tuần, thai phụ không được đi tàu lửa. Khoảng 14-28 tuần là giai đoạn ổn định của thai kỳ, thai phụ có thể đi chơi, du lịch.

“Nói như vậy không có nghĩa là có thể bay lượn lung tung trên trời, an toàn để đi những chuyến bay dài dù trong giai đoạn thai kỳ cho phép”, bác sĩ Hà khuyến cáo.

Theo bác sĩ, khi đi máy bay, việc thay đổi áp suất có thể gây ảnh hưởng đến thai nhi. Ngay người bình thường, khi máy bay cất cánh, hạ cánh còn cảm giác ù, đau tai do sự thay đổi này. Việc thay đổi áp suất, khi máy bay cất cánh, hạ cánh có thể làm rối loạn tuần hoàn nhau thai; gây nguy cơ chuyển dạ sinh non và nguy cơ băng huyết sau sinh khi chuyển dạ sinh con trên máy bay.

Tags:
Ăn hết đĩa m.a t.ú.y đá của bố, cậu bé t.ử v.o.n.g thương tâm

Ăn hết đĩa m.a t.ú.y đá của bố, cậu bé t.ử v.o.n.g thương tâm

Trong cơn đói, cậu bé người Mỹ vô tình ăn phải một lượng m.a t.ú.y đá rất lớn của người cha để sẵn trên bàn vì tưởng nhầm đó là ngũ cốc.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất