Ấn Độ: Bé gái 2 tuổi bị điện giật vì đưa sạc điện thoại vào mồm khi chơi một mình

Một bé gái hai tuổi ở Ấn Độ đã bị điện giật sau khi ngồi chơi một mình và đưa cáp sạc điện thoại vào miệng.

03:00 23/05/2019

Bé gái 2 tuổi, Shevar, sống tại Ấn Độ đã được đưa đến thăm ông bà của mình ở làng Jahangirabad, gần Delhi, vào thứ Sáu.

Mẹ Razia đã để cô gái chơi một mình trong một khoảng thời gian ngắn vào thứ Bảy gần khu vực có cắm sạc điện thoại.

Một thành viên khác trong gia đình đã sử dụng bộ sạc và đã rút điện thoại ra nhưng không tắt nguồn điện.

Trong khoảng thời gian không có người để ý, bé gái đã nghịch và đưa dây cáp sạc vào miệng khiến bé bị giật nghiêm trọng.

Akhilesh Pradhan, thuộc sở cảnh sát Jahangirabad, nói với Thời báo Ấn Độ: “Gia đình tới nay vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào tới cảnh sát. Vì vậy cơ quan và các bộ phận liên quan hiện chưa lưu trữ hồ sơ về trường hợp này.”

“Tuy nhiên, nếu có bất kỳ báo cáo nào được gửi đến, sở cảnh sát sẽ giải quyết theo đúng quy chuẩn.”

Sau sự việc, gia đình cũng như các nhân viên cảnh sát đã đưa ra cảnh báo đối với các bậc phụ huynh, yêu cầu nêu cao tinh thần cảnh giác đối với tất cả các đồ vật có thể gây nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.

Hải Vân - tinnuocmy.com

Tất đi chân có nguy cơ gây nghẹt thở cho trẻ em thu hồi khẩn cấp

Tất đi chân có nguy cơ gây nghẹt thở cho trẻ em thu hồi khẩn cấp

Công ty có trụ sở ở Hoa Kỳ đã thông báo thu hồi hơn 22.600 sản phẩm tất trẻ em Baby Rattle Socks do lo ngại sản phẩm gây nghẹt thở ở trẻ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất