Ảnh hiếm New York “thay da đổi thịt” trăm năm qua

Những bức ảnh dưới đây phần nào cho thấy sự thay đổi của thành phố New York (Mỹ) trong suốt hàng trăm qua.

09:30 14/10/2017

Bowery là con đường lâu đời nhất ở Manhattan, New York. Năm 1654, khi Hà Lan “định cư” ở đây, họ đã đặt tên con đường này là Bouwerij (có nghĩa là trang trại) bởi nó nối liền các trang trại chăn nuôi gia súc với vùng đất ở ngoại ô Phố Wall ngày nay. Ảnh: BI.

Khi đó, thành phố New York (từng được gọi là Tân Amsterdam) chủ yếu là đồi, rừng cây và những trang trại,…Ảnh: BI.

Từ năm 1818 đến 1820, nhà khảo sát người Mỹ John Randel Jr. đã chuẩn bị tập bản đồ gồm 92 bản vẽ màu về các trang trại và con đường cũ của Manhattan trước quy hoạch cũng như vị trí dự kiến của các con phố và đại lộ mới. Ảnh: BI.

Đại lộ Broadway giao cắt với đại lộ 8 năm 1861. Ảnh: BI.

 

Đàn cừu ăn cỏ trong công viên trung tâm ở thành phố New York trong khoảng thời gian từ những năm 1860 đến năm 1934 khi chúng được chuyển tới công viên Prospect ở Brooklyn và tiếp đến là một trang trại ở núi Catskill. Ảnh chụp công viên trung tâm nhìn từ trên cao năm 1864. Ảnh: BI

Đàn cừu gặm cỏ trong công viên ở New York đầu những năm 1900. Ảnh: BI

Tòa nhà Brevoort nằm giữa con phố 54 và 55, gần Đại lộ 1, năm 1866. Ảnh: B

Năm 1864, tờ New York Times ước tính có khoảng 20.000 người sinh sống ở Manhattan đối diện với nguy cơ bị trục xuất và tái định cư. Nhiều người nhập cư nuôi gia cầm, lợn, dê và trồng rau để bán tại các khu chợ địa phương để kiếm sống. Ảnh chụp những ngôi nhà lụp xụp ở khu Harlem, Manhattan, năm 1894. Ảnh: BI.

Quang cảnh đại lộ 2 nhìn từ phố 42 năm 1861. Ảnh: BI.

Những ngôi nhà trong trang trại Lenox năm 1885. Ảnh: BI.

Trong bức ảnh chụp năm 1890 này, phố 94 chạy qua quả đồi gần một ngôi nhà trong trang trại. Ảnh: BI.

Trong vòng hai thập kỷ, nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên thay thế các trang trại. Ảnh chụp góc phía tây nam của Đại lộ Amsterdam và phố 124 ngày 16/11/1898. Ảnh: BI.

Hệ thống đường phố ở New York trở nên dày đặc hơn vào đầu thế kỷ 20. Ảnh chụp dãy nhà cho thuê ở Manhattan vào khoảng năm 1934-1938. Ảnh: BI.

Thành phố New York tiến tới kế hoạch đô thị hóa hiện đại hơn, đòi hỏi việc phá dỡ các dãy nhà cho thuê và xây dựng những tòa chung cư lớn hơn (superblock) xen lẫn không gian xanh. Ảnh chụp khu “superblock” ở Lower East Side, một vùng lân cận ở thành phố New York, ngày 30/4/1952. Ảnh: BI.

Thiên An (Theo Business Insider)

Nguồn: kienthuc.net

Tags:
Thế giới đêm qua: Tổng thống Trump ký sắc lệnh y tế mới, Mỹ tuyên bố rút khỏi UNESCO, Bão lớn sắp đổ bộ vào Ireland

Thế giới đêm qua: Tổng thống Trump ký sắc lệnh y tế mới, Mỹ tuyên bố rút khỏi UNESCO, Bão lớn sắp đổ bộ vào Ireland

Sáng nay ngày 13/10, Chúng tôi xin tóm lược các sự kiện chính xảy ra trên thế giới trong đêm qua:

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất