Arizona: Mẹ bị bắt vì cho con 21 tháng tuổi ăn đồ có chứa cần sa

Một bà mẹ ở bang Arizona đã bị bắt giữ sau khi con của cô ta được phát hiện ăn đồ ăn có chứa cần sa.

02:30 10/04/2018

Alaina Marie Limpert, 25 tuổi, ở Tempe, bị cáo buộc đã làm món ăn với bơ THC - một chất hóa học có thể làm con người hưng phấn.

Vụ việc xảy ra hôm 3/4 khi Limpert làm món mì ống bằng bơ THC cho chồng. Bé gái 21 tháng tuổi cũng ăn một chút cùng với bố.

Alaina Marie Limpert, 25 tuổi, bị cáo buộc đã làm món ăn với bơ THC - một chất hóa học có thể làm con người hưng phấn.

"Trong lúc đó, cả bố mẹ đều không lập tức đưa đứa bé đi cấp cứu", cảnh sát cho biết trong một thông báo.

"Một nhân chứng cho biết, cả bố mẹ đứa trẻ đều cười lớn khi đứa trẻ bắt đầu phản ứng. Sau đó, họ đưa cô bé ra sân sau và dội nước lạnh lên người bé", thông báo cho biết thêm.

Hai ngày sau vụ việc, có ai đó đã thông báo sự việc lên Cơ quan An Toàn trẻ em. Tất cả 3 đứa con của Limpert đều đã được đưa tới cơ quan này.

Limpert trong một bức ảnh chụp cùng con.

Quan chức bệnh viện xác nhận họ đã tìm thấy HTC trong cơ quan tiêu hóa của bé gái.

Theo Facebook, Limpert là một fan cuồng của cần sa và thường xuyên đăng tải hình ảnh sử dụng chất này.

Báo cáo của cảnh sát cho thấy các nhà chức trách phát hiện hai lều trồng khoảng 20 cây cần sa trong nhà cô ta.

Trong tủ lạnh, cảnh sát cũng phát hiện ba thùng lớn dựng bơ HTC.

Vợ chồng Limpert và các con.

Limpert bị bắt và bị cáo buộc ngược đãi trẻ em, trồng cần sa và sở hữu cần sa, bên cạnh nhiều cáo buộc khác. Cô ta sẽ tiếp tục ra tòa vào ngày 19/4 tới.

 Lê Huyền/ Tin nước Mỹ

Nguồn: Daily Mail
Tags:
Báo cáo sự xuất hiện của UFO tại khu vực Arizona

Báo cáo sự xuất hiện của UFO tại khu vực Arizona

Một phi công đã báo cáo lại cuộc gặp gỡ “gần gũi” với UFO khi bay trên địa phận Arizona: “Có gì đó vừa vượt qua chúng tôi.”

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất