Bà Hillary Clinton đại thắng đứng trước thời khắc lịch sử của nước Mỹ

Một người phụ nữ đứng trước cơ hội bước vào nhà trắng sau 96 năm kể từ khi phụ nữ giành được quyền bầu cử. Hillary Clinton – cựu đệ nhất phu nhân, cựu thượng nghị sĩ Mỹ, và cựu thư ký của nhà nước – đã trở thành người phụ nữ đầu tiên giành được đề cử chính thức cho chức tổng thống, đặt một bước đi mới trong cuộc hành trình mà dường như không thể nếu là 8 năm trước.

11:03 09/06/2016

Một người phụ nữ đứng trước cơ hội bước vào nhà trắng sau 96 năm kể từ khi phụ nữ giành được quyền bầu cử.


Hillary Clinton – cựu đệ nhất phu nhân, cựu thượng nghị sĩ Mỹ, và cựu thư ký của nhà nước – đã trở thành người phụ nữ đầu tiên giành được đề cử chính thức cho chức tổng thống, đặt một bước đi mới trong cuộc hành trình mà dường như không thể nếu là 8 năm trước.

Clinton, hiện là ứng cử viên đảng Dân chủ, phải đối mặt với một cuộc đua bầu cử chung cuộc chống lại ứng cử viên đảng Cộng hòa – Donald Trump. Đây được xem là một cuộc trưng cầu về phụ nữ trong chính trị, định kiến ​​về giới tính, về quyền lực. Thăm dò ý kiến ​​cho thấy các phiếu bầu có sự tách biệt kịch tính dựa trên giới tính, bởi những người đàn ông bầu cho Trump và ngược lại, phụ nữ thì nghiêng về Clinton.

Tags:
Một triệu căn nhà ở Michigan mất điện vì gió quá mạnh

Một triệu căn nhà ở Michigan mất điện vì gió quá mạnh

Khoảng 1 triệu căn nhà của cư dân và các tòa nhà khác của tiểu bang Michigan hôm thứ năm 9/3 đã hoàn toàn chìm trong bóng tối sau khi gío mạnh đã gây ra tình trạng mất điện rộng rãi khắp tiểu bang.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất