Ba thanh niên gốc Việt ở San Jose bị bắt vì sát hại một người đồng hương

Ba thanh niên gốc Việt ở San Jose bị cảnh sát bắt giữ do liên can đến vụ sát hại Trí Võ Minh Nguyễn – 23 tuổi.

22:00 17/04/2017

Andrew Luu, 21 (trái), Kevin Tran, 21 (giữa), Christopher Le, 20 (phải). Photo Courtesy: Kron4

Nguyễn bị bắn chết vào khoảng 9h50′ tối ngày 31 tháng giêng năm 2017 trên dãy 1900 đường Tully Road, khu Đông San Jose. Khi cảnh sát đến hiện trường gần đường South King Street, nạn nhân bị trúng ít nhất một phát đạn đã tử vong. Đây là vụ giết người thứ tư tại San Jose trong năm 2017.

Andrew Lưu, Kevin Trần – 21 tuổi – bị bắt vào hôm thứ tư ngày 12 tháng 4 trong khi Christopher Lê – 20 tuổi – bị bắt giữ một ngày sau.

Ba nghi can hiện đang bị giam giữ không được bảo lãnh tại ngoại hầu tra tại nhà tù chính quận Santa Clara.

Dự kiến cả ba sẽ ra hầu toà phiên đầu tiên vào chiều thứ hai tuần sau ngày 17 tháng 4. Hiện cảnh sát chưa công bố nguyên nhân và động cơ giết người, mối liên hệ giữa nạn nhân và nhóm nghi can.

Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Louisville bất bình vụ Bác sĩ David Đào

Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Louisville bất bình vụ Bác sĩ David Đào

Ông Nguyễn Tiến Dũng, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt tại thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky, nói rằng ông đã sốc và phẫn nộ khi nhìn thấy hành vi hết sức thô bạo của United Airlines với Bác Sĩ David Đào khi kéo vị bác sĩ này ra khỏi chuyến bay ở phi trường Chicago tối 9 Tháng Tư 2017 vừa qua. Hành động được cho là tàn nhẫn này gây làn sóng phẫn nộ khắp nơi trên thế giới.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất