Ba tiểu hành tinh khổng lồ rộng tới 30 mét sẽ "thăm quan" Trái Đất cuối tuần này

Ba tiểu hành tinh khổng lồ sẽ lướt qua Trái đất cuối tuần này, NASA cảnh báo.

23:30 09/11/2018

Các nhà khoa học dự đoán rằng những “tảng đá không gian” lớn nhất, được đặt tên là 2018 VR1, có độ rộng tới 100 feet (30 mét), tương đương với chiều dài của một con cá voi xanh.

NASA cho biết, các tiểu hành tinh được dự đoán sẽ tiếp cận với hành tinh của chúng ta ở khoảng cách rất gần vào ngày thứ Bảy.

Thật không may, bạn sẽ cần một vệ tinh để xem chúng, vì chúng quá nhỏ và quá xa để có thể nhìn thấy bởi các thiết bị nghiệp dư.

Tảng đá không gian 2018 VS1 sẽ đi qua Trái Đất đầu tiên, được dự đoán bởi các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm phản lực đẩy của NASA tại California.

Nó sẽ lướt qua hành tinh của chúng ta ở khoảng cách chỉ 861.700 dặm (1.386.771 km) vào khoảng 14 giờ 03 phút, giờ GMT vào thứ Bảy, ngày 10 tháng 11.

Và chỉ 16 phút sau, hành tinh lớn nhất trong ba tiểu hành tinh, 2018 VR1, sẽ đi qua Trái Đất với khoảng cách 3.12 triệu dặm (tương đương 5 triệu km).

Hành tinh VX1 được dự đoán sẽ đi qua Trái Đất cuối cùng, vào khoảng 6 giờ 21 phút chiều theo giờ GMT (13:21 ET) vào thứ Bảy.

VX1 sẽ đi qua Trái đất ở khoảng cách 237.037 dặm (381.474 km), một khoảng cách gần hơn với chúng ta so với mặt trăng.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Tiểu hành tinh khổng lồ đang lao về phía trái đất với vận tốc kinh hoàng

Tiểu hành tinh khổng lồ đang lao về phía trái đất với vận tốc kinh hoàng

Một tiểu hành tinh có kích thước lớn hơn tháp Giza đang tiếp cận về hướng trái đất với vận tốc hơn 20.000 dặm một giờ

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất