Bang Indiana, Mỹ nỗ lực chống tự sát trong giới trẻ

Chính quyền bang Indiana (Mỹ) đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ tự sát trong thanh thiếu niên.

02:20 13/03/2017

858c3589038ab0.img
Tự sát là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong những người từ 15 – 24 tuổi ở bang Indiana (Mỹ) 

Tờ The Indianapolis Star dẫn thống kê từ Viện Thanh niên Indiana cho thấy tự sát là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong những người từ 15 – 24 tuổi ở bang này.

Các nghị viên đã soạn thảo dự luật số 1430 yêu cầu mọi giáo viên và nhân viên các trường học thường tiếp xúc với học sinh từ lớp 7 – 12 tham gia chương trình ngăn chặn nạn tự sát trong học đường nhằm trang bị cho họ kiến thức sớm nhận biết các dấu hiệu muốn tự sát ở học sinh.

Dự luật đã được trình lên hội đồng lập pháp bang và nếu được thông qua, nhà chức trách Indiana sẽ bắt đầu cho triển khai chương trình tập huấn từ đầu tháng 7.2018, theo The Indianapolis Star.

Theo Thanh niên

Mỹ: Vụ tự sát bi thảm của chàng trai trẻ

Mỹ: Vụ tự sát bi thảm của chàng trai trẻ

Rubin Antonio Rodriguez, 20 tuổi, đã kết liễu cuộc đời khi nằm trên đường ray cho tàu điện ngầm cán qua người tại nhà ga ở Brooklyn, New York – Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất