Bank of America ngưng giao dịch với công ty có liên hệ các trại giam di dân

Ngân hàng Bank of America có trụ sở chính ở Charlotte, North Carolina, hôm Thứ Tư, 26 Tháng Sáu, cho biết sẽ chấm dứt giao dịch với các công ty cung cấp dịch vụ cho các trại giam di dân ở cấp tiểu bang và liên bang, theo đài truyền hình KTLA.

03:30 29/06/2019

Một phát ngôn viên của ngân hàng nói rằng họ đã thảo luận vấn đề này với khách hàng mà họ cung cấp dịch vụ.

Một nhân viên Biên Phòng Mỹ canh gác trại giam giữ trẻ em di dân ở Clint, . (Hình minh họa: AP Photo/Cedar Attanasio)

Trong khi ngân hàng trân trọng “những bước họ làm để thực hiện các trách nhiệm mang tính nhân đạo và hoàn tất hợp đồng một cách đúng đắn,” cuối cùng, chúng tôi vẫn quyết định “chấm dứt quan hệ với họ.”

“Khi không có xác định một số vấn đề liên quan đến pháp lý và chính sách, và để thừa nhận sự quan tâm của nhân viên cũng như cổ đông của chúng tôi trong cộng đồng, chúng tôi quyết định chấm dứt các quan hệ này,” phát ngôn viên của Bank of America nói.

Trước đây, một bài báo của tờ The Miami Herald cho biết Bank of America là ngân hàng tài trợ cho công ty Caliburn.

Công ty này lại ký hợp đồng với chính quyền quản trị một nơi gọi là Homestead.

Tờ báo nói rằng ngân hàng này cho công ty vay $380 triệu và cung cấp mức tín dụng $75 triệu.

Tờ Herald ngụ ý rằng Homestead không phải là một nhà tù, nhưng “những người biểu tình nói chức năng của nó không khác nhà tù. Trẻ em bị nhốt bên trong và không được ra ngoài.”

Hôm Thứ Tư, Bank of America từ chối bình luận liên quan đến các công ty mà họ từng có giao dịch.

Nhà tù tư nhân lâu nay bị chú ý rất nhiều.

Hôm Thứ Sáu, Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren (Dân Chủ-Masschusetts), ứng cử viên tổng thống, yêu cầu cấm sử dụng các nhà tù và trại giam tư nhân.

Cổ phiếu của các công ty nhà tù bị rớt sau phát biểu của bà.

Trong khi đó, chính quyền Donald Trump bị chỉ trích liên quan đến một nơi giam giữ trẻ em ở Clint, Texas, do Cơ Quan Biên Phòng Mỹ trông coi.

Hôm Thứ Hai, Bộ Y Tế Hoa Kỳ nói rằng 250 trẻ em di dân bị giữ tại đây sẽ được chuyển qua các nhà ở tạm.

Cũng hôm Thứ Tư, công nhân của Wayfair, một công ty bán lẻ trên mạng, có văn phòng ở Boston, đình công để phản đối công ty này bán đồ nội thất cho một trại giam di dân.

Công ty Wayfair nói họ sẽ ủng hộ Hồng Thập Tự Hoa Kỳ $100,000 để giúp những người cần giúp đỡ ở biên giới.

Tags:
Tiếng hát của chàng trai mù tự kỷ ở America's Got Talent

Tiếng hát của chàng trai mù tự kỷ ở America's Got Talent

Kodi Lee, 22 tuổi, trình diễn ca khúc "A Song For You" của Donny Hathaway trong chương trình America's Got Talent mang đến nhiều cảm xúc cho giám khảo.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất