Bão Laura, có thể lên tới Cấp 3, tiến thẳng vào bờ biển Louisiana và Texas

Bão Laura hôm Thứ Ba, 25 Tháng Tám, trở thành bão lốc Cấp Một, sau khi tiến vào khu vực biển sâu và ấm ở Vịnh Mexico, có thêm sức mạnh để đánh vào bờ biển Mỹ, đe dọa thiệt hại về nhân mạng và vật chất.

08:00 26/08/2020

Trung Tâm Bão Quốc Gia (NHC) ở Miami, Florida, tiên đoán rằng Laura sẽ là bão Cấp Ba trước khi tiến vào bờ, với sức gió lên tới 115 dặm/giờ (khoảng 185 km/giờ), có khả năng gây thiệt hại lớn lao.

Hàng quán ở Galveston, texas, đóng ván bảo vệ tiệm. (Hình: Jennifer Reynolds/The Galveston County Daily News via AP)

“Điểm chính mà chúng tôi muốn đưa ra ở đây là sẽ có một trận bão lớn tiến vào đất liền vào khuya ngày Thứ Tư hay sáng sớm ngày Thứ Năm,” theo lời phó giám đốc NHC, ông Ed Rappaport, hôm Thứ Ba.

“Nước ở khu vực bão đang đi qua hiện rất ấm để giúp tạo thành bão lốc lớn Cấp Ba hay cao hơn nữa, trên toàn bộ con đường dẫn tới bờ biển Vịnh Mexico,” ông Rappaport cho biết.

Bão Laura đi vòng qua Cuba sau khi làm thiệt mạng ít nhất 11 người ở Dominican Republic và Haiti, gây tình trạng mất điện rộng lớn và lụt lội khắp nơi  ở hai quốc gia này.

Nay các chuyên gia khí tượng chú ý tới vùng bờ biển Vịnh Mexico, nơi sóng cao 11 feet (khoảng 3.4 m) có thể tràn vào sâu trong bờ, từ High Island ở texas cho tới Morgan City ở Louisiana.

Bên cạnh đó, có thể có tới 15 inch (38 cm) nước mưa trút xuống một số nơi tại Louisiana, theo lời ông Donald Jones, một chuyên gia khí tượng thuộc văn phòng Sở Khí Tượng Quốc Gia (NWS) ở Lake Charles, Louisiana.

Học sinh trường trung học Fisher nghỉ ngơi sau khi giúp chất bao cát ở Lafitte, Louisiana. (Hình: Chris Granger/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Tại Port Arthur, Texas, Thị Trưởng Thurman Bartie ra lệnh bắt buộc di tản dân chúng ở thành phố với hơn 54,000 dân này, bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày Thứ Ba. Mỗi người chỉ được mang theo một túi xách tới địa điểm tạm trú và phải có khẩu trang để tránh lây lan COVID-19.

Thị Trưởng Bartie nói: “Nếu có ai quyết định ở lại nhà thì phải tự lo lấy mình.”

Thành phố Galveston ra lệnh cho dân trên đảo Galveston Island cũng phải di tản trước khi bão Laura kéo tới. Giới chức thành phố nói rằng một khi sức gió lên tới cấp bão nhiệt đới, cảnh sát và lính cứu hỏa ở Galveston sẽ không thể đi cứu ai.

Giới chức thành phố Houston kêu gọi dân chúng hãy trữ sẵn nhu yếu phẩm tronng trường hợp bị mất điện trong vài ngày hoặc cần phải di tản. (V.Giang)

Tags:
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất