Bão tuyết tấn công Đông Bắc nước Mỹ, nhiều trường học đóng cửa, giao thông hỗn loạn

Ngày 8/3, cơn bão mùa đông thứ hai trong một tuần tiếp tục đổ tuyết và mưa lớn xuống New England, buộc các trường học phải đóng cửa, khiến hơn 1 triệu khách hàng không có điện và giao thông hỗn loạn trên khắp vùng Đông Bắc nước Mỹ.

06:30 10/03/2018

Người đàn ông tránh tuyết rơi tại Quảng trường Thời đại ở Manhattan, thành phố New York, New York, Mỹ vào ngày 7/3/2018. Ảnh: Amr Alfiky
Người đàn ông tránh tuyết rơi tại Quảng trường Thời đại ở Manhattan, thành phố New York, New York, Mỹ vào ngày 7/3/2018. Ảnh: Amr Alfiky

Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ dự báo, nhiều tuyết và gió mạnh lên đến 88 km/h từ phía Đông New York qua phía Bắc Maine trong ngày 8/3 sau khi cơn bão càn quét khu vực một ngày trước đó.

Các trường công lập Boston cùng với hàng chục trường học khắp New England đã huỷ bỏ các lớp học vào ngày 8/3 khi các quan chức địa phương và nhà dự báo cảnh báo về những con đường trơn trượt.

Giao thông khó khăn và tuyết rơi dày khiến nhiều trường học ở New Jersey phải đóng cửa trong 2 ngày. Các quan chức thành phố Montclair cho biết chỉ riêng tại thành phố, đã có hơn 100 đường phố bị đóng cửa do cây cối hoặc đường dây điện bị đổ. “Hơn 530 vụ tai nạn xảy ra trên các con đường của bang trong cơn bão ngày hôm trước” - cảnh sát Tiểu bang New Jersey cho hay ngày 8/3.

Theo một nguồn tin do hãng tin NJ.com, New Jersey cũng bị ảnh hưởng bởi sự cố cắt điện, gây thiệt hại cho hơn 230.000 khách hàng.

Người đàn ông đang chụp ảnh khi tuyết rơi ở Quảng trường Thời đại ở Manhattan, thành phố New York, New York, Mỹ vào ngày 7/3/2018. Ảnh: Amr Alfiky
Người đàn ông đang chụp ảnh khi tuyết rơi ở Quảng trường Thời đại ở Manhattan, thành phố New York, New York, Mỹ vào ngày 7/3/2018. Ảnh: Amr Alfiky

Công ty vận tải hành khách đường sắt xe lửa Amtrak tiếp tục dịch vụ vận tải hành khách từ thành phố New York đến Boston theo một lịch trình đã sửa đổi sau khi họ tạm hoãn vài giờ vào ngày 8/3. Hàng chục tuyến khác đã bị hủy bỏ.

Gần 200 chuyến bay đến và đi khỏi sân bay Quốc tế Boston Logan đã bị hủy bỏ.

Bão tuyết lớn và gió mạnh làm đổ cây cối và đường dây điện ngày 7/3, ảnh hưởng đến hơn một triệu ngôi nhà và các doanh nghiệp ở vùng Đông Bắc nước Mỹ. Riêng ở Massachusetts, hơn 280.000 khách hàng không có điện.

Cơn bão tuần trước đã gây ra lũ lụt lớn ở bờ biển Massachusetts, làm ít nhất 9 người thiệt mạng và khoảng 2,4 triệu gia đình và doanh nghiệp ở vùng Đông Bắc bị mất điện.

Tags:
Miền Đông lại bị bão tuyết, gần 2,000 chuyến bay bị hủy

Miền Đông lại bị bão tuyết, gần 2,000 chuyến bay bị hủy

Trận bão gió Đông Bắc (nor’easter) thứ nhì trong vòng một tuần đã kéo tới vùng Bờ Biển Miền Đông nước Mỹ, mang theo số lượng tuyết lớn lao và gió mạnh khắp khu vực này.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất