Bất chấp lời đe dọa từ Trung Quốc, lãnh đạo Đài Loan vẫn tiếp tục chuyến thăm Mỹ

Phát biểu trước khi lên máy bay tới Mỹ vào hôm nay, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố 'không ai có thể xóa bỏ sự tồn tại của Đài Loan'

12:30 15/08/2018

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn thăm Mỹ và các nước còn giữ quan hệ ngoại giao trong bối cảnh áp lực từ Trung Quốc ngày một gia tăng.

Bất chấp lời đe dọa từ Trung Quốc, lãnh đạo Đài Loan vẫn tiếp tục chuyến thăm Mỹ - ảnh 1

Phát biểu trước khi lên máy bay tới Mỹ vào hôm nay, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố “không ai có thể xóa bỏ sự tồn tại của Đài Loan”, Reuters đưa tin. Dự kiến, bà Thái sẽ ở lại thành phố Los Angeles, Mỹ, một đêm trước khi tới thăm Belize và Paraguay, hai quốc gia châu Mỹ vẫn giữ quan hệ ngoại giao với Đài Loan.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng áp lực nhằm ngăn cản các quốc gia khác thiết lập quan hệ ngoại giao với hòn đảo mà Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ không thể tách rời, sẵn sàng dùng vũ lực thống nhất nếu cần. Ngược lại, bà Thái từ chối công nhận hòn đảo là một phần của Trung Quốc.

Bất chấp lời đe dọa từ Trung Quốc, lãnh đạo Đài Loan vẫn tiếp tục chuyến thăm Mỹ - ảnh 2

Phát biểu trước khi lên máy bay tới Mỹ vào hôm nay, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố “không ai có thể xóa bỏ sự tồn tại của Đài Loan”, Reuters đưa tin. Dự kiến, bà Thái sẽ ở lại thành phố Los Angeles, Mỹ, một đêm trước khi tới thăm Belize và Paraguay, hai quốc gia châu Mỹ vẫn giữ quan hệ ngoại giao với Đài Loan.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng áp lực nhằm ngăn cản các quốc gia khác thiết lập quan hệ ngoại giao với hòn đảo mà Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ không thể tách rời, sẵn sàng dùng vũ lực thống nhất nếu cần. Ngược lại, bà Thái từ chối công nhận hòn đảo là một phần của Trung Quốc.

“Với việc tôi ra nước ngoài, cả thế giới sẽ nhìn thấy Đài Loan”, bà phát biểu. “Chúng ta cần cứng rắn để không ai có thể chối bỏ sự hiện diện của Đài Loan”.

Trung Quốc trước đó đã phàn nàn với Mỹ về việc bà Thái dừng chân ở nước này. Washington không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, song là đồng minh thân cận nhất cũng như nhà cung cấp vũ khí duy nhất cho hòn đảo.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, trong chuyến thăm Mỹ, lãnh đạo Đài Loan sẽ gặp Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Ed Royce và các đại diện doanh nghiệp Mỹ nhằm thảo luận về việc gia tăng đầu tư, trao đổi thương mại giữa hai bên.

Theo Cuocsongomy

Tags:
Hàng chục học sinh Mỹ hack được website bầu cử rất nhanh, kỉ lục là 11 tuổi hack 10 phút

Hàng chục học sinh Mỹ hack được website bầu cử rất nhanh, kỉ lục là 11 tuổi hack 10 phút

Hội nghị Defcon lần thứ 26 được tổ chức ngày 9 - 12/8 năm nay có thêm sự tham gia của các hacker nhí, độ tuổi từ 8 tới 16. Các em được tham gia hack những trang web bản sao trang bầu cử điện tử, kết quả là 35/39 em hack thành công được các trang web đó dưới 30 phút, kỉ lục được lập ra trong ngày đầu tiên của 1 bé trai 11 tuổi hack được chỉ dưới 10 phút.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất