Bầu cử Mỹ 2020: Ông Biden vượt trước tại 4 bang then chốt, rộng cửa thắng

Dẫn trước đối thủ tại 4 bang then chốt tính đến ngày 7/11, ông Biden rộng cửa giành chiến thắng khi đã có trong tay 264 phiếu đại cử tri (theo Fox News).

05:00 08/11/2020

Cuộc đua tại bang Georgia được xem là căng thẳng nhất, nhưng ứng cử viên đảng Dân chủ có ưu thế nhờ vào khoảng cách số phiếu ngày một rộng ra. Tính đến 21h00 ngày 7/11 (giờ Việt Nam), với 99% số phiếu được kiểm, ông Biden hiện có 2.461.455 phiếu (49,45%), nhiều hơn 7.248 phiếu so với ông Trump (2.454.207 phiếu, tương đương 49,31%). Trước đó ít giờ , ông Biden hơn đối thủ chỉ 4.020 phiếu.

Thế bám đuổi sít sao tại Georgia là nguyên nhân khiến quan chức phụ trách đối ngoại của bang Brad Raffensperger ngày 6/11 ra tuyên bố trước báo giới khẳng định "sẽ có kiểm phiếu lại ở Georgia".

Ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp báo tại Wilmington, bang Delaware ngày 6/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Pennsylvania, với 99% số phiếu được kiểm, ông Biden hiện được 3.337.069 phiếu (49,64%), so với 3.308.192 phiếu (49,21%) của ông Trump. Đà tiến chắc của ứng cử viên đảng Dân chủ tại bang này được hỗ trợ bởi kết quả kiểm phiếu từ thành phố Philadelphia - nơi ông có sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri, được công bố trong ngày. 

Ông Joe Biden cũng dẫn trước ông Trump tại bang Nevada, với 632.558 phiếu (49,83%), so với 609.901 (48.04%) của đương kim Tổng thống Mỹ tại thời điểm có khoảng 87% số phiếu đã được kiểm xong. 

Thế dẫn trước của cựu Phó Tổng thống Mỹ tại Arizona có giảm khi quá trình kiểm phiếu bước vào giai đoạn cuối, với 90% số phiếu được kiểm. Ông Biden hiện có 1.604.067 phiếu (49,72%), so với 1.574.206 phiếu (48,80%) của đối thủ. 

Trước đó, trưa ngày 7/11 (giờ Việt Nam), ông Biden, đã có bài phát biểu tại thành phố Wilmington thuộc bang Delaware, bày tỏ tin tưởng sẽ giành được hơn 300 phiếu đại cử tri. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng tuyên bố chiến thắng, nhưng những con số cho biết 'rõ ràng và thuyết phục' rằng chúng tôi sẽ chiến thắng trong cuộc đua này... ".

Theo cựu Phó Tổng thốn Mỹ, ông và đối tác liên danh tranh cử - Thượng nghị sĩ Kamala Harris, đã có cuộc gặp với các chuyên gia để chuẩn bị cho một nhiệm kỳ tại Nhà Trắng.

Về phần mình, ông Trump và đội tranh cử cảnh báo đối thủ không vội tuyên bố chiến thắng, đồng thời khẳng định sẽ theo đuổi tiến trình pháp lý. Đề nghị của  đảng Cộng hòa tại bang Pennsylvania về việc ngay lập tức dừng kiểm các lá phiếu được gửi qua bưu điện đến sau Ngày Bầu cử 3/11 chỉ được đáp ứng một phần. 

Cụ thể, trong ngày 7/11, thẩm phán Samuel Alito của Tòa án tối cao ra quyết định yêu cầu bang Pennsylvania tiếp tục tách riêng việc kiểm số phiếu trên với công tác kiểm phiếu tổng thể của cả bang này, qua đó phê chuẩn quyết định được bà Kathy Boockvar, quan chức bầu cử cấp cao của bang Pennsyvania, đưa ra trước đó.

Link nguồn: https://baotintuc.vn/the-gioi/bau-cu-my-2020-ong-biden-vuot-truoc-tai-4-bang-then-chot-rong-cua-thang-20201107210428035.htm

Tags:
Fox News bị nghi chỉ thị nhân viên không gọi Biden là “tổng thống đắc cử”

Fox News bị nghi chỉ thị nhân viên không gọi Biden là “tổng thống đắc cử”

Hãng tin Fox News được cho là đã yêu cầu người dẫn chương trình và các nhân viên không gọi ứng cử viên đảng Dân chủ là Joe Biden là “tổng thống đắc cử” khi đưa tin về người thắng bầu cử.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất