Bầu cử Tổng thống Mỹ: Bà Hillary Clinton đang yếu thế?

07:57 09/05/2016

Bà Clinton bị FBI triệu tập phỏng vấn và chưa nhận được nhiều sự ủng hộ từ dân chúng.

Bà Clinton sắp bị FBI thẩm vấn

Truyền thông Mỹ mới đây đồng loạt đưa tin, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) có thể sẽ thẩm vấn bà Hillary Clinton trong khoảng 2 tuần tới về việc sử dụng máy chủ email bí mật khi bà làm Ngoại trưởng Mỹ.

Ngoài bà Clinton, một số phụ tá của bà trước đó cũng đã được FBI triệu tập để thẩm vấn về vụ email bí mật này.

Cuộc điều tra của FBI kéo dài 9 tháng qua nhắm vào hành vi rò rỉ tài liệu mật trong máy chủ mà bà Clinton đặt tại căn hộ của mình ở New York.

Theo FBI, có hơn 2.000 email được gửi và nhận bởi bà Clinton khi còn làm Ngoại trưởng Mỹ là thông tin bí mật, mà chính phủ Mỹ cấm đưa ra ngoài các kênh thông tin an toàn do chính phủ kiểm soát.

Tuy nhiên bà Clinton nói rằng bà không gửi hoặc nhận bất kỳ một thông tin nào được đánh dấu là tin mật và cáo buộc Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan khác của chính phủ Mỹ đã “đóng dấu mật” sau khi các tài liệu đã được phát tán.

Bà Clinton sắp bị FBI triệu tập thẩm vấn trong vòng 2 tuần nữa.

Trong khi đó, Người quản lý chiến dịch tranh cử của bà Clinton nói rằng họ mong FBI sẽ minh oan cho bà Cựu Ngoại trưởng Mỹ.

“Chúng tôi tin tưởng rằng các đánh giá cuối cùng sẽ đưa ra kết luận rằng không có gì sai đã diễn ra”, quản lý chiến dịch tranh cử của bà Clinton tuyên bố.

Vụ việc bị phanh phui do hacker Marcel Lehel Lazar, một người Rumani đã hack toàn bộ email, trong đó có 22 nội dung dán nhãn “tuyệt mật” và sau đó tung lên mạng, khiến các cơ quan chức năng của Mỹ phải “đau đầu” khi truy ra thủ phạm đã thực hiện các giao dịch thông tin mật này.

“Nó giống như một đóa hoa Lan mở trên Internet. Có hàng trăm thư mục trong đó”, Marcel Lehel Lazar nói.

Trước đó, ông Donald Trump, ứng cử viên của đảng Cộng hòa cũng như các lãnh đạo của đảng này đều chỉ trích bà Clinton liên quan đến vụ điều tra của FBI.

“Những cuộc thẩm vấn của FBI là lời nhắc nhở về sự bất cẩn của Hillary Clinton khi làm Ngoại trưởng Mỹ”, ông Reince Priebus, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa tuyên bố.

Phân tích rõ hơn, ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ Mỹ Bernie Sanders cũng cáo buộc bà Hillary Clinton dính líu tới hoạt động “rửa tiền” để gây quỹ vận động bầu cử.

Ông Bernie Sanders tố cáo, nhóm vận động hành lang của bà Clinton đã sử dụng 32 chi nhánh Đảng Dân chủ cấp bang để trốn thuế, rửa tiền.

Theo ông Sanders, bà Clinton sử dụng mánh khóe rửa tiền để “lách” quy định hạn chế mỗi ứng viên chỉ được nhận 2.700 USD từ các nhà tài trợ cá nhân. Bằng thỏa thuận giữa Ủy ban Quốc gia Dân chủ (DNC) và 32 chi nhánh Đảng Dân chủ, Quỹ vận động bầu cử Hillary Victory nhận lên tới 356.100 USD/người tài trợ. Đổi lại, 32 chi nhánh có thể tiếp cận tài chính từ nguồn quỹ này để xây dựng Đảng.

Bà Clinton đang yếu thế?

Cuộc chạy đua giữa các ứng viên vào ngày càng quyết liệt và căng thẳng hơn. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng so với tỷ phú người Mỹ, bà Clinton đang gặp nhiều bất lợi hơn.

Ngày 5/5, kết quả một cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos tiến hành được công bố đã cho thấy cựu Ngoại trưởng Mỹ không nhận được nhiều sự ủng hộ từ người dân.

Theo đó, cuộc thăm dò hỏi cử tri về động cơ chính của họ khi dành sự ủng hộ cho hoặc bà Clinton trước thềm cuộc bầu cử tháng 11.

Khoảng 47% người ủng hộ Trump nói họ muốn bỏ phiếu cho Trump vì không muốn bà Clinton thắng. 43% khác nói động cơ của họ là thích lập trường chính trị của Trump. 6% nói họ thích con người Trump.

So với tỷ phú người Mỹ, bà Clinton dường như đang bị yếu thế

Theo giới phân tích, tỉ phú người Mỹ đã được nhiều người thích và cả nhiều người ghét vì những phát ngôn “toạc móng heo” và những đề xuất theo trường phái cứng rắn của ông, bao gồm đề xuất cấm người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ, xây tường ngăn biên giới Mỹ-Mexico, và đàm phán lại các thỏa thuận thương mại quốc tế.

Một cuộc khảo sát hồi tháng 1 năm nay của tổ chức lao động Mỹ AFL-CIO trên những người ủng hộ ông Trump cho thấy, 43% trong số họ thích ông Trump bởi “ông ta nói ra những điều suy nghĩ”, trong khi chỉ có 8% bị hấp dẫn bởi các chính sách của ông.

Trong khi đó, kết quả bầu cử sơ bộ ở New York hôm 21/4 cho thấy, bên phía đảng Cộng hòa, ông Donald Trump đang dẫn đầu với hơn 60% số phiếu được kiểm, trong khi bà Clinton đạt 58% số phiếu được kiểm bên phía đảng Dân Chủ.

Tags:
Một triệu căn nhà ở Michigan mất điện vì gió quá mạnh

Một triệu căn nhà ở Michigan mất điện vì gió quá mạnh

Khoảng 1 triệu căn nhà của cư dân và các tòa nhà khác của tiểu bang Michigan hôm thứ năm 9/3 đã hoàn toàn chìm trong bóng tối sau khi gío mạnh đã gây ra tình trạng mất điện rộng rãi khắp tiểu bang.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất