Bé gái 3 tuổi hấp dẫn khán giả khi thực hiện các thí nghiệm “khoa học” trên kênh YouTube của riêng mình

Một bé gái 3 tuổi luôn tỏ ra hứng thú với các thí nghiệm khoa học mà cô ấy thực hiện trên kênh YouTube của riêng mình.

23:30 13/05/2018

Freya Mason bị lôi cuốn vào khoa học sau khi thực hiện thí nghiệm đầu tiên lúc 2 tuổi ở nhà trẻ, khi em hòa tan Skittles trong nước để tạo ra cầu vồng.

Bé luôn cầu xin mẹ để được quay video khi sáng tạo những thử nghiệm tại nhà.

Freya Mason, 3 tuổi, từ Leicestershire có tài khoản Youtube riêng về khoa học với hơn 1000 người theo dõi.

Freya có kênh YouTube của riêng mình “Freya's: This is Science” được theo dõi bởi hơn 1.000 người

Giờ đây, cô giáo sư nhỏ luôn luôn có ít nhất một thử nghiệm được tiến hành mỗi ngày, và thích thú khi trình bày những phát hiện của mình cho hơn một nghìn người xem.

Cô có hơn 1.000 người theo dõi trên toàn thế giới, theo dõi cô bé tìm hiểu về chân không được tạo ra dưới một chiếc kính lật trên một ngọn nến và thổi phồng một quả bóng sử dụng khí làm từ giấm và bicarbonate soda.

Bubbly Freya - người muốn trở thành một bác sĩ hoặc một nhà nghiên cứu - không hề có chút than phiền nào khi quay phim và mẹ cô ấy nói cô bé luôn nghĩ rằng “khán giả” của cô bé đang theo dõi trực tiếp.

Cô bé tự tin nói với “fan” - những đứa trẻ khác trên toàn thế giới.

Freya chụp ảnh chung với mẹ, Iain, 36 tuổi.

Sarah, 35 tuổi, một thợ may ở Lutterworth, Leicestershire, nói: “Tôi không có hứng thú về khoa học nhưng luôn tò mò về các video của Freya, về mọi thứ vận động xung quanh cô bé.”

Freya sử dụng tài khoản YouTube Kids của cô ấy trên Kindle Fire để xem tất cả video về trẻ em.

Kênh yêu thích của Freya là kênh Ryan's Toy Reviews - một loạt các video của một bé gái bảy tuổi đã thu về 11 triệu đô la năm ngoái thông qua các clip chơi với đồ chơi.

Freya bắt đầu thể hiện sự quan tâm đến khoa học năm ngoái sau một thí nghiệm liên quan đến Skittles và nước, để tìm hiểu về màu sắc và sự phân tán qua nước.

Và dĩ nhiên Freya đang ghi lại tất cả những phát hiện của cô ấy trên kênh YouTube của cô ấy.

Sarah, mẹ của Freya, Iain, 36 tuổi, một nhà tư vấn CNTT, nói thêm: “Con bé chỉ thích xem video trẻ em làm mọi thứ trên YouTube,

“Mọi thứ đều là một thử nghiệm với con bé.”

“Freya không hoàn toàn hiểu về lượng khán giả truy cập. Nếu tôi nói "100 người đã xem video của con", cô ấy sẽ thực sự không hiểu ý nghĩa của điều đó.”

"Nhưng khi tôi nói với con bé rằng "một cậu bé đã xem video của con”, con bé sẽ hiểu và tỏ ra thích thú.

Bằng cách không khuyến khích các cô gái và phụ nữ vào khoa học, chúng ta đang giảm 50% tiềm năng nghiên cứu.

Rõ ràng là Freya không biết về những khuôn mẫu xung quanh khoa học, nhưng cô ấy đã chọn mọi thứ bé có thể khám phá.

Hải Vân/ Theo Daily Mail
Bé gái 5 tuổi ngày nào cũng chạy theo xe mẹ 2 km, khi biết lý do ai cũng khâm phục em

Bé gái 5 tuổi ngày nào cũng chạy theo xe mẹ 2 km, khi biết lý do ai cũng khâm phục em

Không ngồi sau xe đạp, cô bé lại chạy bộ đuổi theo mẹ suốt quãng đường 2km từ trường về nhà.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất