Bé gái 5 tuổi bán nước chanh quyên góp 256 triệu đồng cho bệnh viện

Sau khi được điều trị khỏi ung thư, bé gái 5 tuổi Caroline Gallagher ở Mỹ đã đền ơn bằng cách quyên góp 11.000 USD (256 triệu đồng) từ tiền bán nước chanh cho bệnh viện đã điều trị mình.

07:00 15/06/2019

Bé Caroline đã bán nước chanh từ ngày 8-9.6, với hy vọng có được tiền để quyên góp cho những đứa trẻ cần điều trị tại Bệnh viện Nhi Johns Hopkins ở bang Florida của Mỹ. Đây là bệnh viện Caroline chào đời và sau đó được chẩn đoán ung thư khi mới chỉ 18 tháng tuổi. Mẹ của Caroline cho Đài CBS hay bé được điều trị khoảng 2 năm 6 tháng.

Bé Caroline Gallagher (trái) tại quán nước chanh

Chỉ 6 tháng sau khi Caroline được chẩn đoán bị ung thư thì em họ của bé, Julia (2 tuổi), cũng bị ung thư. Cả hai được điều trị tại cùng bệnh viện nói trên nhưng chỉ có Caroline là có thể hồi phục.

Việc bán nước chanh của Caroline để gây quỹ cho những trẻ bị ung thư là một phần của phong trào lớn hơn với tên gọi Ngày nước chanh, sáng kiến của Tổ chức Alex’s Lemonade Stand Foundation. Hơn 10.000 tình nguyện viên đã tổ chức trên 2.000 quán nước chanh khắp nước Mỹ từ ngày 1-9.6 cho năm thứ 3 liên tiếp.

Nguồn: Thanhnien.vn

Tags:
Bé gái khuyết tứ chi dũng cảm trở thành vận động viên thể dục

Bé gái khuyết tứ chi dũng cảm trở thành vận động viên thể dục

Bé gái 5 tuổi khuyết tứ chi đã trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho rất nhiều người khi bé dũng cảm theo đuổi con đường thể dục dụng cụ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất