Bé gái người Mỹ gốc Việt gây sốt với màn đọc tiếng Việt "siêu" hài hước

Màn đọc tiếng Việt cực kỳ hài hước của cô bé sau đây đang được cư dân mạng rầm rộ chia sẻ.

04:00 13/06/2018

Có khi nào bạn tự đặt câu hỏi: "Tiếng Việt sẽ được người nước ngoài đọc và học phát âm như thế nào không?". Nếu tò mò, chưa tưởng tượng ra, hãy xem đoạn clip dưới đây để biết được sự thú vị khi nghe cô bé người Mỹ này đọc tiếng Việt nhé.

Clip ghi lại màn đọc tiếng Việt cực dễ thương của cô gái người Mỹ gây sốt cộng đồng mạng.

Theo đó, trong clip là hình ảnh cô bé có khuôn mặt dễ thương, mặc áo phông xám. Nhưng điều khiến cô gái này thu hút gần 2 triệu xem là màn đọc tiếng Việt cực hài hước. Khi được người mẹ yêu cầu đọc một mẩu chuyện ngắn bằng tiếng Việt, cô bé cất giọng khiến bà mẹ không thể nhịn được cười và không hiểu con gái đang nói gì. Sau đó, người mẹ phải tự mình cầm điện thoại để đọc và hiểu nội dung câu chuyện.

Lời cô bé đọc: "Ăn ơi, chung nhủ bảo là lem anh hiu, bà nội bi tan tê ga gê gu riu ,nha nhô, nhô ê..."

Tạm dịch: Anh ơi! Chúng nó bảo em là con heo. Bọn nó bị điên đấy! Làm gì có con heo nào to như em.

Cô bé với màn đọc tiếng Việt siêu hài hước ở trên có tên là Phượng và mẹ là Khưu Hiền Duyên. Hiện, Phượng và mẹ đang sinh sống tại Mỹ. Sau khi clip được đăng tải, cô bé đã nhận được rất nhiều những lời bình luận khen ngợi từ cư dân mạng.

Bình luận từ cư dân mạng.

Một số hình ảnh về hai mẹ con Duyên - Phượng:

Dự luật di trú Mỹ mới: Con có quốc tịch không còn bảo lãnh được cha mẹ và anh em

Dự luật di trú Mỹ mới: Con có quốc tịch không còn bảo lãnh được cha mẹ và anh em

Đoàn tụ gia đình, hoàn thành giấc mơ Mỹ,… được dự đoán sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều nếu dự luật di dân, di trú mới của Hoa Kỳ được thông qua.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất