Bé gái nhập cư 7 tuổi chết sau khi bị biên phòng Mỹ bắt

Bé gái Guatemala qua đời trong tình trạng mất nước và sốc, khoảng 8 tiếng sau khi bị lực lượng biên phòng Mỹ bắt.

01:00 15/12/2018

Nhãn dán trên đồng phục của lực lượng biên phòng Mỹ. Ảnh: AFP.

Nhãn dán trên đồng phục của lực lượng biên phòng Mỹ. Ảnh: AFP.

Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), bé gái Guatemala 7 tuổi và cha cùng hơn 160 người khác bị bắt vào 22h ngày 6/12 khi vượt biên trái phép từ Mexico vào thành phố Lordsburg, bang New Mexico, Mỹ, Washington Post đưa tin.

Khoảng 8 tiếng sau, vào 6h25 ngày 7/12, bé gái bắt đầu co giật và sốt gần 42 độ C. Thông báo từ CBP cho hay bé gái "đã không ăn uống trong nhiều ngày liền". Bé gái được đưa tới bệnh viện ở El Paso nhưng không thể qua khỏi.

CBP không công bố danh tính của cha con bé gái. Người cha hiện vẫn ở El Paso để chờ gặp quan chức lãnh sự Guatemala.

Theo giới quan sát, cái chết của bé gái Guatemala tiếp tục đặt ra nghi vấn về điều kiện giam giữ tại các cơ sở của CBP, vốn đang bị quá tải bởi lượng lớn những gia đình xin tị nạn tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi nhậm chức chủ trương thắt chặt chính sách nhập cư và thề sẽ xây bức tường ngăn cách biên giới Mexico. Mùa hè vừa qua, chính sách nhập cư "không khoan nhượng" của chính quyền Trump đã gây nên tình cảnh trẻ em nhập cư bị tách khỏi cha mẹ ở biên giới, tạo ra làn sóng phản đối trên khắp cả nước.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Mỹ có thể sắp trục xuất hàng nghìn người nhập cư gốc Việt

Mỹ có thể sắp trục xuất hàng nghìn người nhập cư gốc Việt

Chính quyền Tổng thống Trump được cho là sẽ chấm dứt thỏa thuận bảo hộ những người nhập cư gốc Việt sau hàng chục năm họ sinh sống tại Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất