Bên trong chợ cá hơn 200 tuổi nằm giữa Washington

Hoạt động liên tục từ năm 1805, đến nay chợ cá Maine Avenue là một trong số ít những khu chợ hải sản ngoài trời còn hoạt động tấp nập tại khu bờ đông nước Mỹ.

03:30 07/10/2018

Chợ cá Maine Avenue nằm ở khu vực tây nam thủ đô Washington là một trong số ít những khu chợ hải sản ngoài trời còn hoạt động tại khu bờ đông nước Mỹ. Ảnh: Youtube.

Xuất hiện từ thế kỷ 19, dây cũng là khu chợ hải sản ngoài trời bán lẻ lâu đời nhất nước Mỹ. Ảnh: Atlas Obscura.

Chợ cá Maine Avenue hoạt động liên tục từ năm 1805. Ảnh: Watch Me Eat.

Mở cửa từ 7h đến 20h hàng ngày, chợ cá cổ bán đầy đủ các loại hải sản tại địa phương như sò điệp, hàu, cá kiếm, cua xanh, cá hồng, ngao...Ảnh: Have Camera.

Số lượng cá và các loại hải sản được đem ra bán nhiều nhất từ tối thứ 6 cho đến chủ nhật. Ảnh: Travel + Leisure.

Các loại hải sản được phân loạt, sắp xếp gọn gàng, đảm bảo quy trình bảo quản. Ảnh: TripAdvisor.

Giá từng sản phẩm cũng được quy định rõ ràng. Ảnh: VintPrint.

Mỗi cửa hàng đều có nhân viên phục vụ nhiệt tình. Ảnh: Atlas Obscura.

Bên cạnh hải sản tươi sống, chợ còn có một số thực phẩm chế biến sẵn như cua, ghẹ, tôm. Ảnh: Pinterest.

Một số quầy bán đồ hải sản nấu chín cho khách thưởng thức. Ảnh: Printest.

Tags:
Mỹ ứng phó bão Florence: Thủ đô Washington lần đầu dùng đê chắn lũ

Mỹ ứng phó bão Florence: Thủ đô Washington lần đầu dùng đê chắn lũ

Ngày 12/9, bang Georgia, miền Nam nước Mỹ, đã trở thành bang thứ 5 ở nước này ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm đối phó với bão Florence, sẽ đổ bộ vào đất liền trong ngày 13/9 (giờ địa phương) và được dự báo sẽ là một trong những cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua ở Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất