Bị ông Trump tạt gáo nước lạnh tại LHQ, Trung Quốc vẫn phải "ngậm đắng" miễn thuế cho hàng hóa Mỹ

Trung Quốc đã tìm cách tận dụng việc tăng cường mua nông sản Mỹ làm lá bài đàm phán thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump nói sẽ không chấp nhận một thỏa thuận "không đầy đủ".

05:30 26/09/2019

Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc sẽ ủng hộ việc thu mua nông sản Mỹ - bao gồm đậu nành và thịt lợn - bằng cách miễn trừ một số thuế quan bổ sung. Đây được cho là hành động thể hiện thiện chí của Bắc Kinh trước cuộc đối thoại cấp cao tại Washington vào đầu tháng 10 tới.

Kế hoạch tăng cường mua sản phẩm Mỹ là lời phản hồi của Bắc Kinh đối với quyết định miễn thuế 25% của Washington với hơn 400 mặt hàng Trung Quốc, bao gồm bóng đèn Giáng sinh, các loại thực phẩm cho thú nuôi và ống hút nhựa.

Tân Hoa Xã trích lời Bộ Thương mại và Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, cho biết Trung Quốc sẽ quyết định tùy tình huống đối với số lượng đơn đặt hàng về vấn đề miễn thuế.

Ảnh minh họa: Bloomberg

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, các nhà xuất khẩu tư nhân cho biết đã xuất khẩu tổng lượng 720.000 tấn đậu nành sang Trung Quốc vào các ngày 13,16 và 17/9.

Trung Quốc đã tìm cách tận dụng việc tăng cường mua nông sản Mỹ làm lá bài đàm phán thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định sẽ không chấp nhận một thỏa thuận "không đầy đủ".

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 24/9 (giờ Mỹ), ông Trump đã thẳng thắn chỉ trích chính sách thương mại của Trung Quốc, cho rằng 2 thập kỉ qua đã chứng tỏ rõ ràng rằng việc đưa Trung Quốc vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2001 là hoàn toàn sai lầm.

Theo ông Trump, việc Trung Quốc gia nhập WTO không hề đem lại sự tự do cho môi trường kinh tế Trung Quốc, không giúp tăng cường bảo vệ tài sản cá nhân hoặc củng cố luật kinh tế.

"Trung Quốc không chỉ từ chối áp dụng những cải cách nước này hứa hẹn mà còn theo đuổi mô hình kinh tế phụ thuộc vào hàng luật những rào cản khổng lồ, phụ thuộc trợ cấp nhà nước, thao túng tiền tệ, bán phá giá sản phẩm, cưỡng ép chuyển giao công nghệ, đánh cắp tài sản trí tuệ và bí mật thương mại trên quy mô lớn," ông Trump phát biểu.

"Người Mỹ rất trong đợi vào việc khôi phục cân bằng quan hệ với Trung Quốc. Hi vọng rằng, chúng ta có thể đạt được thỏa thuận có lợi cho cả hai nước. Như tôi đã nói, tôi không chấp nhận một thỏa thuận tồi tệ".

Theo dự kiến, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Trung Quốc tới Washington để gặp các đại diện Mỹ - dẫn đầu bởi Đại diện Thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Steven Mnuchin.

Các cuộc họp hồi tuần trước tại Washington được phía Trung Quốc cho là "mang tính xây dựng" trong khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ nói các cuộc gặp này "mang tính hiệu quả cao".

Nhiều chuyên gia cho rằng các cuộc đàm phán sẽ gặp thêm nhiều khó khăn sau khi Thứ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc hủy chuyến thăm trang trại Mỹ. Tuy nhiên, cả Bắc Kinh và Washington đều phủ nhận thông tin này.

theo Trí Thức Trẻ

Tags:
Gió thương chiến đổi chiều, TT Trump cần thỏa thuận với Trung Quốc để thắng cử năm 2020

Gió thương chiến đổi chiều, TT Trump cần thỏa thuận với Trung Quốc để thắng cử năm 2020

Những tác động tiêu cực từ cuộc chiến thương mại ngày càng tăng ở những bang trọng yếu đã bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất