Bị phóng viên chỉ ra ông nói dối, Tổng thống Trump bỏ ngang họp báo

Ông Trump bỏ ngang buổi họp báo

08:00 10/08/2020

Tổng Thống Donald Trump bỏ ngang họp báo vào Thứ Bảy, 8 Tháng Tám, sau khi bị phóng viên bắt bẻ về lời nói dối liên quan chương trình y tế dành cho cựu chiến binh mà ông nói hơn 150 lần, theo CNN.

Trong buổi họp báo tại câu lạc bộ golf của ông ở Bedminster, New Jersey, Tổng Thống Trump lại tuyên bố chính ông là người chuẩn thuận chương trình Veterans Choice.

Tổng Thống Donald Trump phát biểu tại Trump National Golf Club ở Bedminster, New Jersey, vào Thứ Bảy, 8 Tháng Tám.

“Suốt nhiều chục năm, họ tìm cách chuẩn thuận chương trình đó, vậy mà không tổng thống nào làm được. Cuối cùng, chúng tôi làm.”

Thực ra, cựu Tổng Thống Barack Obama ký chương trình Veterans Choice thành luật năm 2014. Luật này là sáng kiến của cả hai đảng, do hai thượng nghị sĩ từng bị ông Trump chỉ trích liên tục – ông Bernie Sanders (Dân Chủ – Vermont) và ông John McCain đã quá cố – dẫn đầu.

Theo luật này, nếu điều trị bên ngoài hệ thống bệnh viện dành cho cựu chiến binh (VA system), cựu chiến binh hội đủ điều kiện sẽ được chính phủ trả chi phí khám chữa bệnh.

Luật mà ông Trump ký là đạo luật VA Mission năm 2018, trong đó, điều chỉnh và mở rộng tiêu chuẩn được hưởng chương trình Veterans Choice.

Tuy nhiên, Tổng Thống Trump cứ lặp đi lặp lại rằng ông là người ký chương trình Veterans Choice – sau khi nhiều tổng thống khác không làm được suốt “50 năm.”

“Tại sao ông cứ tuyên bố ông chuẩn thuận Veterans Choice?” cô Paula Reid, phóng viên đài CBS News, hỏi ông Trump trong buổi họp báo hôm Thứ Bảy.

Trong lúc ông Trump cố gắng mời phóng viên khác đặt câu hỏi, cô Reid tiếp: “Ông nói ông chuẩn thuận Veterans Choice. Chương trình này được chuẩn thuận năm 2014… Ông tuyên bố sai rồi, thưa ông.”

Tổng Thống Trump ngừng lại, rồi đáp: “OK. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.” Sau đó, ông bước khỏi nơi họp báo trong khi ca khúc “YMCA”nổi lên.

Trước cô Reid, ông Trump chưa từng bị hoặc hầu như chưa bao giờ bị bắt bẻ về tuyên bố Veterans Choice. (Th.Long)

Tags:
TT Trump dọa dùng quyền hành pháp nếu không đạt thỏa thuận trợ cấp COVID-19

TT Trump dọa dùng quyền hành pháp nếu không đạt thỏa thuận trợ cấp COVID-19

Tổng Thống Donald Trump dọa dùng quyền hành pháp nếu chính quyền của ông và các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ không đạt được thỏa thuận về trợ cấp chống COVID-19, theo CNBC.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất