Biden Muốn Dùng $2 Nghìn Tỷ Để "Nâng Cấp" Nước Mỹ, Phía Cộng Hòa Nói Đây Là Kế Hoạch Tốn Kém

Mới đây, Tổng thống Joe Biden đã công bố kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, cải tổ đất nước để giảm tình trạng thất nghiệp, phát triển nền kinh tế bị thiệt hại nặng nề do đại dịch.

10:00 02/04/2021

Kế hoạch này có tên gọi "American Jobs Plan" trị giá $2 nghìn tỷ, trong đó $115 tỷ được dùng để nâng cấp hệ thống đường bộ, $100 tỷ để mở rộng mạng lưới viễn thông, $100 tỷ để nâng cấp các học khu và $100 tỷ để nâng cấp mạng lưới điện và chuyển dần sang việc sử dụng hệ thống năng lượng sạch.

Mục tiêu chính của kế hoạch này bên cạnh việc phát triển kinh tế còn là giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, giảm khí thải nhà kính và đưa nước Mỹ lên một tầm cao mới trước sự đe doạ từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Cộng hoà cho rằng kế hoạch này là rất tốt kém và với việc tăng thuế để bổ sung ngân sách cho kế hoạch này, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ càng trở nên khó khăn hơn.

Tags:
Bên trong quán hủ tiếu tên ‘Em’ nổi danh trên đất Mỹ

Bên trong quán hủ tiếu tên ‘Em’ nổi danh trên đất Mỹ

Quán phở Việt này đã từng được tờ New York Times và nhiều phương tiện truyền thông Mỹ đến đưa tin.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất