Biden nổi nóng khi bị chất vấn khẩu trang

Biden tức giận với phóng viên Fox News khi người này chất vấn ông về thay đổi trong chính sách đeo khẩu trang với người đã tiêm vaccine Covid-19.

22:00 30/07/2021

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 29/7 tổ chức họp báo tại Nhà Trắng, công bố quy định mới, yêu cầu hàng triệu nhân viên chính phủ liên bang tiêm vaccine Covid-19. Khi chuẩn bị rời phòng họp, Biden chững lại khi phóng viên Peter Doocy của Fox News đặt câu hỏi về chính sách của ông.

"Ngài Tổng thống, ngài từng nói rằng nếu đã tiêm chủng đầy đủ, bạn không cần đeo khẩu trang nữa", Doocy nói lớn.

"Không, tôi không nói như vậy. Tôi nói rằng nếu bạn đã được tiêm chủng đầy đủ tại một khu vực, thôi được rồi để tôi làm rõ thêm", Biden đáp.

Tuy nhiên, không đợi Tổng thống nói hết câu, Doocy vội ngắt lời: "Vào tháng 5, ngài đã nói như thể vaccine Covid-19 là tấm vé để không phải đeo khẩu trang mãi mãi".

Trước sự công kích từ phóng viên Fox News, ông chủ Nhà Trắng trở nên giận dữ và nói lớn: "Điều đó đúng vào thời điểm đấy! Vì khi ấy tôi đã nghĩ rằng có những người sẽ hiểu được sự khác biệt to lớn của tiêm chủng. Nhưng rồi điều gì đã xảy ra? Một biến chủng mới xuất hiện, họ không chịu tiêm chủng, virus càng lây lan nhanh hơn và càng nhiều người nhiễm hơn. Đó là sự khác biệt", Biden nói

Sau những lời đáp trả gay gắt phóng viên Fox News, ông chủ Nhà Trắng lập tức rời phòng họp, bất chấp nhiều người vẫn tiếp tục đặt câu hỏi cho ông.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 28/7 thay đổi khuyến cáo, đề nghị người đã tiêm đầy đủ vaccine Covid-19 vẫn đeo khẩu trang khi ở trong môi trường phòng kín. Quy định này được áp dụng ở hầu hết các khu vực tại Mỹ cùng các trường học.

CDC Mỹ nhiều lần thay đổi khuyến cáo về khẩu trang. Khi Covid-19 bắt đầu lây lan tại Mỹ đầu năm 2020, cơ quan này khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ra đường và duy trì khoảng cách với người khác.

Đến tháng 4, khi tỷ lệ tiêm chủng toàn quốc tăng mạnh, CDC bắt đầu nới lỏng khuyến cáo đeo khẩu trang khi ra đường. Một tháng sau, CDC tuyên bố những người tiêm đầy đủ hai mũi vaccine không cần đeo khẩu trang, kể cả ở trong môi trường phòng kín.

Tuy nhiên, khi số ca nhiễm toàn quốc tăng mạnh trở lại do sự xuất hiện của biến chủng Delta, tranh cãi về khẩu trang tiếp tục bùng lên ở Mỹ. Vùng dịch lớn nhất thế giới hiện ghi nhận hơn 35,5 triệu ca nhiễm và hơn 628.000 ca tử vong do nCoV.

Tags:
Đa phần người Mỹ bi quan về tương lai đất nước

Đa phần người Mỹ bi quan về tương lai đất nước

Ngày càng nhiều người Mỹ tỏ thái độ tiêu cực về con đường của đất nước 12 tháng tới, khi biến chủng Delta đang cản trở cuộc chiến chống Covid-19.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất