Bờ biển phía đông nước Úc: Nhiệt độ giảm xuống -5 độ C cuối tuần này

Mọi người đang được cảnh báo để chuẩn bị cho những ngày cuối tuần lạnh nhất trong năm, khi nhiệt độ giảm xuống còn -5 độ C.

00:00 14/07/2018

Các vùng ngoại ô ở Melbourne đã bị đóng băng ở mức 2 độ C trong khi các khu vực phía Tây Sydney sẽ trải qua thời tiết dưới mức đóng băng vào cuối tuần, chạm mức thấp -1 độ C.

Tuy nhiên, điều kiện tương đối dịu hơn so với thủ đô khi nhiệt độ Canberra giảm sâu xuống còn -5 độ C vào thứ Bảy.

Cục Khí tượng xác nhận nhiệt độ năm nay thấp hơn mức chuẩn.

Và theo phát ngôn viên của Cục Khí tượng cao cấp Forecaster Jake Phillips, các điều kiện thời tiết băng giá của bờ biển phía Đông vẫn chưa chạm tới mức thấp nhất.

Những nơi như Penrith và Richmond trong vài buổi sáng sắp tới sẽ giảm xuống mức 0 độ, thậm chí có thể thấp hơn 0 độ.

“Và nó sẽ càng trở nên lạnh hơn, với rất nhiều nơi được chạm mức nhiệt tối thiểu thấp hơn 6 đến 8 độ vào cuối tuần.”

Người dân được cảnh báo chuẩn bị cho nhiệt độ lạnh vào cuối tuần.
 

“Nó lạnh hơn mức trung bình ngày hôm qua và hôm nay và vài buổi sáng sắp tới sẽ còn lạnh hơn nữa”, ông Phillips nói.

“Ngay cả trong thành phố, nhiệt độ sẽ xuống dưới mức trung bình, tối thiểu vào cuối tuần, đặc biệt là Chủ nhật.”

Ở những nơi khác của miền đông nước Úc, nhiệt độ cũng chạm mức thấp kỷ lục trong suốt 24 năm qua.

Mọi người sẽ rất trông ngóng ánh nắng khi mặt trời bắt đầu lặn từ 5 giờ chiều.

Tại thành phố Bendigo, nhiệt độ cũng ở mức thấp kỷ lục, đạt kỷ lục lạnh nhất kể từ năm 1996.

Vào thứ Bảy, mức nhiệt của Melbourne sẽ giảm xuống chỉ còn 3 độ C trong khi Sydney sẽ chỉ tăng 2 độ.

Hải Vân - tinnuocmy.com

Tags:
Nhiệt độ nắng nóng “thiêu đốt” 18 tiểu bang cuối tuần này

Nhiệt độ nắng nóng “thiêu đốt” 18 tiểu bang cuối tuần này

Một đợt nắng nóng nguy hiểm đã di chuyển đến vùng Trung Tây vào thứ Sáu, hứa hẹn một khoảng thời gian dài với mức nhiệt đỉnh điểm vào ngày thứ tư của tháng Bảy tuần tới.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất