Bọ cạp cắn người trên chuyến bay United Airlines

Hãng hàng không United Airlines (Mỹ) xác nhận một hành khách bị bọ cạp cắn trên chuyến bay từ Houston đến Canada hôm 13/4.

19:20 16/04/2017

Richard cùng vợ, Linda Bell (Calgary, Canada) đi chuyến bay của hãng hàng không United Airlines để về nhà sau kỳ nghỉ ở Mexico, và phát hiện có một con bọ cạp trên đầu mình.

Bell nắm lấy đuôi con vật vì thấy nó giống con tôm, nhưng anh đã bỏ xuống khay ngay khi được một hành khách khác nhắc rằng nó có độc.

Sau đó, Bell lại cầm con bọ cạp lên lần nữa. Lần này, anh thấy đau buốt giống như bị ong đốt trên ngón tay.

Tuy nhiên, Bell từ chối điều trị y tế. Hãng United cho biết tình trạng của Bell không nguy hiểm đến tính mạng. Vụ việc đang được hãng điều tra tiếp.Các nhân viên của hãng United Airlines đã xử lý con vật trong nhà vệ sinh và liên lạc với một chuyên gia y tế mặt đất để được hỗ trợ ngay khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Calgary (Canada).

Sự cố của Bell diễn ra chỉ vài ngày sau vụ việc của hành khách David Dao, 69 tuổi, một bác sĩ người Mỹ gốc Việt bị các nhân viên an ninh tại sân bay Quốc tế O'Hare dùng vũ lực ép rời khỏi máy bay để nhường chỗ cho các nhân viên của hãng.

Ngày 9/4, chuyến bay mang số hiệu 3411 của hãng United khởi hành từ Chicago tới Louisville, Kentucky đã chật kín khách. Tuy nhiên, do 4 nhân viên của hãng United không có chỗ ngồi, hãng này đã yêu cầu ông Dao và một số hành khách khác rời khỏi máy bay, kèm theo một khoản bồi thường. Bác sĩ David Dao không đồng ý bởi ông có lịch hẹn với bệnh nhân ở Louisville vào ngày hôm sau, nhưng bị nhân viên an ninh kéo lê ra khỏi máy bay.

Vụ xô xát đã khiến ông Dao bị thương và chảy máu ở vùng miệng. Vụ việc được các hành khách đi cùng ghi lại và phát tán trên mạng Internet, gây ra phản ứng dữ dội của cộng đồng. Luật sư của ông Dao cho biết thân chủ của mình đang được điều trị trại bệnh viện và đang tiến hành các thủ tục khởi kiện hãng United.

Rất nhiều nghị sĩ, chính khách và cả Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích cách hành xử của United Airlines.

Đây là lý do Mỹ không dám tấn công Triều Tiên

Đây là lý do Mỹ không dám tấn công Triều Tiên

Việc Mỹ điều biên đội tàu sân bay tới áp sáp Triều Tiên được cho là động thái chuẩn bị cho một cuộc tấn công tương tự như đối với Syria vừa qua.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất