Bỏ túi 15 sự thật vừa thú vị vừa có ích, giúp bạn mau chóng “nhập gia tùy tục” khi đi đặt chân đến nước khác

Để chuyến du lịch trở nên trọn vẹn thì việc nắm rõ văn hóa, thói quen của người dân ở đất nước bạn đặt chân tới là một điều vô cùng cần thiết.

23:30 04/09/2019

Sau khoảng thời gian học tập, làm việc mệt mỏi, đi du lịch trở thành lựa chọn hàng đầu của mọi người để xả stress, tạm thời gác lại công việc bộn bề. Tuy nhiên, vì mỗi nước lại có một văn hóa khác nhau, nắm rõ những điều kiêng kị, khác biệt ở đất nước bạn chuẩn bị đặt chân tới là một điều vô cùng cần thiết. Cùng điểm qua 15 sự thật thú vị về văn hóa, thói quen ở các nước trên thế giới để chuyến đi của bạn thêm trọn vẹn nhé.

1. Đừng tặng hoa số chẵn ở Nga

Bỏ túi 15 sự thật vừa thú vị vừa có ích, giúp bạn mau chóng nhập gia tùy tục khi đi đặt chân đến nước khác - Ảnh 1.

Ở Nga và một số vùng miền Đông Châu Âu, sẽ là không phù hợp nếu số lượng bông hoa bạn tặng người khác là số chẵn. Việc này sẽ khiến người đối diện cảm thấy khá khó chịu đấy. Bó hoa số chẵn sẽ chỉ xuất hiện trong các đám tang thôi, nên bạn nhớ chú ý là chỉ dùng số lẻ khi tặng hoa thôi nhé.

2. Tránh nhìn vào mắt người đối diện ở Trung Quốc

Bỏ túi 15 sự thật vừa thú vị vừa có ích, giúp bạn mau chóng nhập gia tùy tục khi đi đặt chân đến nước khác - Ảnh 2.

Ở Trung Quốc, việc nhìn thẳng vào mắt nhau được coi là không tôn trọng người đối diện. Người Trung Quốc chỉ nhìn thẳng vào mắt nhau khi họ tức giận, hãy nhớ điều này nhé.

3. Không được bất kính với hoàng gia Thái Lan ở bất kỳ trường hợp nào

Bỏ túi 15 sự thật vừa thú vị vừa có ích, giúp bạn mau chóng nhập gia tùy tục khi đi đặt chân đến nước khác - Ảnh 3.

Ngay cả những câu nói đùa vu vơ cũng không được cho phép ở Thái Lan. Không những vậy, việc dẫm chân lên tờ tiền Thái Lan cũng khiến bạn phải đi “bóc lịch” hoặc bị coi là tội phạm ở đất nước này đấy.

4. Đừng nói về việc tới nhà thờ ở Na Uy

Bỏ túi 15 sự thật vừa thú vị vừa có ích, giúp bạn mau chóng nhập gia tùy tục khi đi đặt chân đến nước khác - Ảnh 4.

Ở Na Uy, chỉ có một phần nhỏ dân số tới nhà thờ, thường xuyên đề cập tới chuyện này sẽ biến bạn trở thành một kẻ thô lỗ. Tốt nhất là bạn không nên nhắc tới chuyện này ở Na Uy.

5. Không đi giày dép trong chùa chiền hay trong nhà ở Ấn Độ

Bỏ túi 15 sự thật vừa thú vị vừa có ích, giúp bạn mau chóng nhập gia tùy tục khi đi đặt chân đến nước khác - Ảnh 5.

Khi đi vào một ngôi chùa ở Ấn Độ hay tới thăm nhà ai đó, bạn hãy bỏ giày dép ra nhé.

6. Không chúc sinh nhật sớm ở Đức

Bỏ túi 15 sự thật vừa thú vị vừa có ích, giúp bạn mau chóng nhập gia tùy tục khi đi đặt chân đến nước khác - Ảnh 6.

Người Đức khá mê tín về chuyện này đấy, bởi vì họ nghĩ rằng chúc sinh nhật sớm chính là báo hiệu của điềm gở.

7. Không hôn nhau khi tới các Tiểu Vương Quốc Ả Rập thống nhất (UAE)

Bỏ túi 15 sự thật vừa thú vị vừa có ích, giúp bạn mau chóng nhập gia tùy tục khi đi đặt chân đến nước khác - Ảnh 7.

Thể hiện tình cảm quá mức ở nơi đông người không được chào đón ở đây đâu, bạn sẽ rắc rối to đấy. Các thiết bị kỹ thuật số cũng bị hạn chế ở các nước như Ả Rập Saudi hay Ai Cập.

8. Chó mèo không được phép xuất hiện ở Singapore

Bỏ túi 15 sự thật vừa thú vị vừa có ích, giúp bạn mau chóng nhập gia tùy tục khi đi đặt chân đến nước khác - Ảnh 8.

Một trong những điều quan trọng cho ai muốn đi du lịch ở Singapore. Ở đất nước này, những giống chó dữ như chó pit-bull, Akita, chó Tosas và một số loại khác bị cấm xuất hiện. Nếu giống chó của bạn nằm ngoài những giống chó trên thì mọi chuyện cũng chỉ dễ thở hơn một chút thôi. Singapore có những điều luật vô cùng khắt khe dành cho động vật cưng, nên là nếu bạn muốn mang cún cưng lúc đi du lịch thì nhớ “né” Singapore.

9. Không đi bộ ẩu ở Mỹ

Bỏ túi 15 sự thật vừa thú vị vừa có ích, giúp bạn mau chóng nhập gia tùy tục khi đi đặt chân đến nước khác - Ảnh 9.

Đi bộ ẩu ở Mỹ là sai luật, dù đường có vắng người đi chăng nữa. Đi đúng phần đường của mình sẽ là cách thông minh khi bạn đi du lịch ở đây.

10. Không gọi một món ở Pháp

Bỏ túi 15 sự thật vừa thú vị vừa có ích, giúp bạn mau chóng nhập gia tùy tục khi đi đặt chân đến nước khác - Ảnh 10.

Người Pháp tự hào về ngôn ngữ và ẩm thực của họ. Vì vậy, nếu bạn tới các nhà hàng ở Pháp và chỉ gọi một món thì không ổn đâu nhé. Bỏ thừa lại thức ăn cũng bị coi là sỉ nhục đầu bếp, nếu bạn không ăn hết thì có thể trả lại nhà hàng.

11. Không tặng đồ vật sắc nhọn ở Thụy Sỹ

Bỏ túi 15 sự thật vừa thú vị vừa có ích, giúp bạn mau chóng nhập gia tùy tục khi đi đặt chân đến nước khác - Ảnh 11.

Ở Thụy Sỹ và một số đất nước khác như Brazil, Ai Cập và Đức, lấy đồ vật sắc nhọn để làm quà mang ý nghĩa kết thúc mối quan hệ. Cách giải quyết là bạn có thể để một đồng xu lên con dao, đến khi nhận quà thì người được tặng sẽ trả lại cho bạn như một khoản thanh toán.

12. Đừng nhầm lẫn người New Zealand và người Úc

Bỏ túi 15 sự thật vừa thú vị vừa có ích, giúp bạn mau chóng nhập gia tùy tục khi đi đặt chân đến nước khác - Ảnh 12.

Người New Zealand sẽ rất tức giận và khó chịu nếu bạn nhầm họ là người Úc đấy.

13. Không ăn bằng tay ở Chile 

Bỏ túi 15 sự thật vừa thú vị vừa có ích, giúp bạn mau chóng nhập gia tùy tục khi đi đặt chân đến nước khác - Ảnh 13.

Dùng tay để ăn uống ở nơi công cộng được coi là thô lỗ ở Chile, cho dù món bạn đang ăn là… khoai tây chiên đi chăng nữa. Còn một điều nữa là nhớ để tay của bạn phía trên mặt bàn và cùi chỏ ở mép bàn nhé.

14. Không đứng nhầm bên khi đi thang cuốn ở Nhật

Bỏ túi 15 sự thật vừa thú vị vừa có ích, giúp bạn mau chóng nhập gia tùy tục khi đi đặt chân đến nước khác - Ảnh 14.

Người Nhật rất quan trọng việc đứng đúng phía thang cuốn. Nếu bạn không muốn làm phiền người địa phương thì hãy nhớ đứng về phía tay phải khi tới Osaka và phía bên trái ở Tokyo nhé.

15. Không ra dấu OK ở Brazil

Bỏ túi 15 sự thật vừa thú vị vừa có ích, giúp bạn mau chóng nhập gia tùy tục khi đi đặt chân đến nước khác - Ảnh 15.

Ở Mỹ, ra dấu OK là chuyện thường ở huyện, nhưng ở Brazil, việc ra dấu OK tương đương với giơ “ngón tay thối” vậy.

(Nguồn: Brightside)

Tags:
Tặng gia tài 100 tỉ đồng cho trẻ mồ côi

Tặng gia tài 100 tỉ đồng cho trẻ mồ côi

Ông Bùi Công Hiệp (P.Long Phước, Q.9, Tp.HCM) và gia đình đã làm giấy trao tặng 2.500m2 đất và căn nhà 3 tầng trị giá hơn 100 tỉ đồng để làm mái ấm cho trẻ mồ côi.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất