Bồi thường 14,3 triệu USD cho người bị cảnh sát Mỹ bắn nhầm

Chính quyền Los Angeles (bang California, Mỹ) đã chi 14,35 triệu USD bồi thường cho gia đình của một người đàn ông t.ử vo.ng sau khi bị cảnh sát b.ắn nhầm trong cuộc tr.uy tìm tội phạm.

03:30 30/08/2018

Đây được cho là số bồi thường cao nhất từ trước đến nay của Los Angeles. Các bên đã đạt được thỏa thuận về số tiền bồi thường hồi tháng 2 nhưng mới được công bố vào ngày 28.8, theo AFP.

Theo cáo trạng của tòa án, cảnh sát đã bắn chết ông Frank Mendoza (54 tuổi) vào ngày 1.8.2014 do nhầm tưởng ông là đối tượng truy nã Cedric Ramirez (24 tuổi).

Trong lúc bị cảnh sát truy đuổi, Ramirez đã xông vào nhà của ông Mendoza tại khu Pico Rivera. Ba cảnh sát xông vào nhà, nhầm tưởng ông Mendoza là Ramirez và bắn chết ông.

Đối tượng Cedric Ramirez bị truy nã vì phạm nhiều tội nghiêm trọng, bao gồm giết người

Luật sư Garo Mardirossian đại diện cho gia đình Mendoza cho biết: “Đây là một ác mộng tồi tệ nhất đối với bất kỳ người dân nào. Lẽ ra người dân phải được bảo vệ thì cảnh sát cướp đi sinh mạng của họ”.

Gia đình Mendoza đã đệ đơn kiện chống lại chính quyền và Sở cảnh sát Los Angeles sau vụ nổ súng. Đối tượng truy nã Ramirez bị bắn chết sau khi bắt vợ của ông Mendoza là bà Lorraine làm con tin trong suốt 8 giờ.

Trong một thông báo ngày 28.8, văn phòng cảnh sát trưởng Los Angeles gửi lời xin lỗi gia đình Mendoza và tuyên bố nỗ lực tránh những thảm kịch tương tự xảy ra.

Tags:
Màn truy đuổi tội phạm “tóe lửa” đầy kịch tính của cảnh sát Mỹ

Màn truy đuổi tội phạm “tóe lửa” đầy kịch tính của cảnh sát Mỹ

Thấy cảnh sát đuổi theo mình, nghi phạm rút súng lục ra và bắn nhiều lần về phía cảnh sát.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất