Bóng bay “em bé Trump” được phép xuất hiện tại lễ kỷ niệm quốc khánh

Bóng bay có hình dạng “em bé Trump” đã được cấp giấy phép xuất hiện tại lễ kỷ niệm quốc khánh ngày 4/7 tại thủ đô Washington DC.

00:00 05/07/2019

Một tổ chức cơ sở do phụ nữ lãnh đạo đã được phép đem theo bóng bay “em bé Trump” tại lễ kỷ niệm quốc khánh ngày 4/7 diễn ra ở thủ đô Washington DC. Tuy nhiên điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải tuân thủ theo rất nhiều quy định.

Codepink là một tổ chức phi chính phủ thành lập vào năm 2002, có số lượng thành viên chủ yếu là nữ giới.

Codepink, a non-governmental organization started in 2002, announced that it will be having a press conference on Wednesday to address the permit for the Baby Trump balloon (pictured in 2018 in London)

Ngoài việc đem theo bóng bay “em bé Trump”, tổ chức này còn khẳng định Tổng thống Trump đang quân sự hóa lễ kỷ niệm quốc khánh vào ngày 4 tháng 7.

“Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo để phản đối việc quân sự hóa vào ngày 4 tháng 7 và nói về kế hoạch của chúng tôi khi đem bóng bay ‘em bé Trump’ tới buổi lễ”, đại diện Codepink cho biết.

Bóng bay “em bé Trump” là quả bóng bay có hình dạng một em bé mặc tã mang khuôn mặt Tổng thống Trump. Quả bóng bay độc đáo này đã từng xuất hiện tại London trong cả hai chuyến thăm của ông chủ Nhà Trắng.

 Ngọc Ánh - Tinnuocmy.com

Người biểu tình mang bóng bay 'em bé Trump' đón tổng thống Mỹ thăm Anh

Người biểu tình mang bóng bay 'em bé Trump' đón tổng thống Mỹ thăm Anh

Quả bóng bay cao 6 m mô phỏng "em bé Trump" đang giận dữ và người quấn tã xuất hiện ở Quảng trường Nghị viện Anh hôm 4/6, giữa hàng chục nghìn người biểu tình phản đối ông.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất