Bữa tối Tạ ơn thời Trump: Đầy đặn hơn với chi phí rẻ nhất kể từ 2010

Cuộc khảo sát hàng năm của Hiệp hội Nông dân Mỹ về giá các loại thực phẩm dịp lễ Tạ ơn cho thấy giá bữa tối trung bình cho các gia đình đã giảm xuống thấp nhất kể từ năm 2010.

09:30 26/11/2018

Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá gà tây tại ngày 20/11/2018 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh)

“Từ năm 2015, chi phí trung bình của bữa ăn tối tạ ơn đã giảm đều đặn và hiện đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2010”, nhà kinh tế trưởng của AFBF, Tiến sĩ John Newton cho biết trong một tuyên bố, theo Western Journal.

Cuộc khảo sát đã tính chi phí của các món ăn Tạ ơn cổ điển như gà tây, khoai lang, bánh mì, nam việt quất, hỗn hợp bánh bí ngô và các món khác, kết quả cho thấy chi phí trung bình của bữa ăn trong năm nay dành cho 10 người là 48,90 USD (khoảng 1,1 triệu đồng).

Như vậy trung bình là 4,89 USD/người (khoảng 114 nghìn đồng/người), giảm 22 cent so với mức trung bình của năm trước.

Gà tây, món ăn chủ yếu của lễ Tạ Ơn, cũng có giá thấp hơn một chút trong năm nay, với giá 21,71 USD (500 nghìn đồng) cho gà tây nặng 16 pound (khoảng 7 kg) và giảm 3% so với năm 2017.

Cuộc khảo sát của AFBF cho thấy đây là mức giá thấp nhất có thể mua gà tây từ năm 2014.

Mức giảm giá lớn nhất là đối với gà tây, trong khi đó một gallon sữa (khoảng 3,8 lít) có giá 2,92 USD (khoảng 68 nghìn đồng), một túi khoai tây ngọt 3 pound (1,3 kg) có giá 3,39 USD (khoảng 80 nghìn đồng), theo AFBF.

Sau khi điều chỉnh lạm phát, chi phí của bữa ăn tối năm nay là thấp hơn đáng kể so với năm 1986, năm có chi phí là 65,73 USD (khoảng 1,5 triệu đồng), theo AFBF.

Đối với nhiều người Mỹ, bữa tối Tạ ơn năm nay trở nên ấm lòng hơn vì họ đã có việc làm. Tính đến tháng 10/2018, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã được ghi nhận công lao đáng nể với 289 thành tích, nổi bật là tạo thêm 4 triệu việc làm cho người dân Hoa Kỳ.

Con số này là điều kỳ diệu, vì vào tháng 6/2016, Tổng thống Obama từng mỉa mai ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump rằng “ông có cây đũa thần nào” để mang lại những việc làm đã mất?

Tổng thống Trump đã cho người tiền nhiệm thấy ông có “cây đũa thần” giúp mang lại việc làm cho nước Mỹ. So sánh 21 tháng cuối cùng của chính quyền Obama với 21 tháng đầu tiên của chính quyền Trump, có thể thấy dưới thời Trump, số lượng việc làm trong các ngành sản xuất đã tăng gấp 10 lần, theo phân tích của ông Chuck DeVore, Phó Chủ tịch Sáng kiến Quốc gia tại Quỹ Chính sách Công cộng Texas, đăng trên tạp chí Forbes ngày 16/10/2018.

Nguồn: dkn.tv

Tags:
Trung Quốc: Phẫn nộ cảnh bé trai mắc ung thư bị cô lập vì giáo viên sợ lây nhiễm

Trung Quốc: Phẫn nộ cảnh bé trai mắc ung thư bị cô lập vì giáo viên sợ lây nhiễm

Một bé trai 13 tuổi mắc căn bệnh ung thư tại Trung Quốc đã bị cô giáo yêu cầu ngồi riêng 1 góc vì lo ngại căn bệnh của cậu có thể lây nhiễm.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất