Bưu Điện Hoa Kỳ bị phạt gần $150,000 vì thiếu an toàn cho nhân viên

Bưu Điện Hoa Kỳ vừa bị phạt gần $150,000 vì thiếu an toàn ở nơi làm việc, khiến một người đưa thư thiệt mạng vào mùa Hè 2018.

06:30 12/01/2019

Theo OC Register, bà Peggy Frank, một người đưa thư lâu năm, qua đời trong xe đưa thư không có máy lạnh vào ngày 6 Tháng Bảy. Hôm đó nhiệt độ lên đến 117 độ F.

Bộ Lao Động Hoa Kỳ phạt bưu điện vì nhiều lần vi phạm yêu cầu giữ an toàn cho nhân viên và bắt họ phải làm việc ở môi trường nóng bức. Ngoài ra, bưu điện còn bị phạt vì vi phạm các yêu cầu của bộ lao động về việc ghi chép hồ sơ về những trường hợp nhân viên làm việc trong nhiệt độ cao. Số tiền phạt là $149,664.

Bộ Lao Động Hoa Kỳ cho biết: “Bưu Điện Hoa Kỳ biết những nguy hiểm khi nhân viên phải làm việc trong môi trường nóng bức và phải giữ an toàn cho họ. Cơ quan này phải có trách nhiệm bảo vệ những người đưa thư phải chịu trời nóng.”

Sau khi nhận giấy phạt, Bưu Điện Hoa Kỳ có 15 ngày để đóng tiền phạt hoặc khiếu nại.

Tags:
Gửi thiệp cho bố trên thiên đường, cậu bé được bưu điện hồi đáp

Gửi thiệp cho bố trên thiên đường, cậu bé được bưu điện hồi đáp

Nhân viên bưu điện khẳng định bố cậu bé đã nhận được tấm thiếp, dù họ phải vất vả né những ngôi sao và thiên thể trên đường đi.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất