Các bộ trưởng APEC ra tuyên bố chung

Các Bộ trưởng từ các nước thành viên APEC đã công bố một bản tuyên bố chung vào sáng nay (11/11), theo Reuters.

12:30 11/11/2017

Tuyên bố này đề cập đến thương mại tự do và cởi mở, chống chủ nghĩa bảo hộ và công nhận vai trò của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đồng thời cũng đề cập đến hoạt động thương mại công bằng và các thành viên cần “cải thiện sự tuân thủ đối với các quy tắc đã được thoả thuận.”

Lời tuyên bố của các bộ trưởng ngoại giao và thương mại của APEC ban đầu được dự kiến công bố vào thứ Tư (8/11) sau các cuộc đàm phán tại thành phố biển Đà Nẵng của Việt Nam.

Hôm nay, các nhà lãnh đạo APEC họp mặt và dự kiến sẽ công bố một thông cáo riêng.

Phát biểu trước các lãnh đạo và doanh nhân APEC vào chiều qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu nhấn mạnh về hợp tác song phương với các quốc gia “tuân thủ luật lệ”, trên cơ sở “tôn trọng lẫn nhau và hai bên cùng có lợi.”

Ông cũng khuyến khích các doanh nhân APEC hãy đặt quốc gia của mình lên hàng đầu.

Chuyến công du châu Á của Tổng thống Trump diễn ra sau đúng một năm ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Mỹ. Chưa đầy một năm sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã thay đổi hoàn toàn bức tranh của kinh tế Mỹ theo hướng tích cực: Thất nghiệp xuống thấp, việc làm tăng, lương cải thiện, các quỹ hưu trí tăng, tâm lý người tiêu dùng lạc quan và thị trường chứng khoán tăng vọt.

Tags:
Hàn Quốc hỗ trợ 1 triệu USD khắc phục hậu quả bão số 12 ở Việt Nam

Hàn Quốc hỗ trợ 1 triệu USD khắc phục hậu quả bão số 12 ở Việt Nam

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 10.11 thông báo nước này sẽ cung cấp khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá 1 triệu USD (gần 23 tỉ đồng) cho Việt Nam để khắc phục hậu quả của bão số 12 (tên quốc tế là bão Damrey).

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất